Công an Hà Đông chung sức vì cộng đồng

ANTD.VN - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng " và Hành trình "Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" của CATP Hà Nội. Sáng 19-8, CAQ Hà Đông tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an quận, qua đó chung tay ủng hộ 5 tấn gạo, 500 thùng mỳ tôm trị giá 150 triệu tương đương 500 suất quà trao tặng các hộ gia đình, sinh viên, người lao động ở tỉnh ngoài có hoàn cảnh khó khăn hiện đang cư trú trên địa bàn quận Hà Đông.

Đây là hoạt động thi đua đặc biệt của "Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng" và Hành trình "Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" do CATP Hà Nội phát động

Chương trình cũng trao quà tặng các cán bộ chiến sĩ, người lao động của CAQ Hà Đông có hoàn cảnh khó khăn

Ngay tại chương trình, gần 300 cán bộ, chiến sĩ đã hiến máu tình nguyện chung tay đẩy lùi Covid-19

Chương trình hiến máu được phối hợp giữa CAQ Hà Đông và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Quy trình hiến máu diễn ra đảm bảo an toàn quy định phòng dịch

Các chiến sĩ phấn khởi trước khi được hiến máu

Hoạt động đồng thời cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo, cùng chung sức, đồng lòng với toàn xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và nhiệm vụ chuyên môn được giao

Chương trình góp phần nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ, người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô

Ngay tại chương trình, CAQ Hà Đông cũng tiến hành trao quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Những túi gạo, thực phẩm được các cán bộ, chiến sĩ gói gém cẩn thận trước khi trao tặng người dân

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn càng thêm khó khăn chồng chất

Những phần quà góp phần giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội

Có thể thấy, trong lúc khó khăn, người yếu thế, người lao động nghèo luôn nhận được sự quan tâm động viên của nhân dân và chính quyền Thủ đô

Những hành động thể hiện tinh thần đoàn kết "Lá lành đùm lá rách", tạo động lực giúp người lao động, người nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Thời gian tới, CAQ Hà Đông tiếp tục kêu gọi, quyên góp, chia sẻ khó khăn với những gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn