Có bác sĩ cùng 1 khung giờ đăng ký làm việc ở 4 địa điểm cách xa nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua thống kê, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế phát hiện có những thầy thuốc cùng 1 giờ nhưng hoạt động từ 2-4 địa điểm, thậm chí các địa điểm cách nhau rất xa…
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh báo cáo

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh báo cáo

Tại Hội nghị phổ biến Nghị định 96 của Chính phủ quy định chi tiết một số quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) diễn ra ngày 9-4, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, Việt Nam được xem là một trong 3 quốc gia có điều kiện để cấp phép hành nghề đơn giản nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy, một trong những điểm mới tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là thời gian tới Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ thực hiện lộ trình kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.

Cụ thể, bắt đầu từ năm 2027, việc đánh giá này sẽ áp dụng với chức danh bác sĩ. Đối với chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y sẽ thực hiện từ năm 2028. Với 3 chức danh hành nghề mới bao gồm: dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ năm 2029.

Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh cũng nêu vấn đề nhận được nhiều ý kiến thắc mắc là thời gian hành nghề của người hành nghề. Ông Khuê cho biết, theo quy định, thầy thuốc được hành nghề ở khu vực công và tư nhưng không được trùng một lúc, một giờ làm ở 2 địa điểm. Hoặc làm 2 địa điểm xa nhau thì phải tính thời gian di chuyển giữa hai địa điểm này.

Song qua thống kê từ báo cáo của nhiều bệnh viện gửi về, Cục Quản lý Khám chữa bệnh phát hiện có những thầy thuốc cùng 1 giờ nhưng hoạt động từ 2-4 địa điểm. “Thậm chí, có người làm ở Cà Mau nhưng lại ghi là đang làm việc tại một đơn vị thuộc Bộ Y tế. Chúng tôi phải gửi yêu cầu rà soát lại” - ông Khuê thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Một trong những điểm mới nữa trong trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Nghị định 96, việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám, chữa bệnh thành 3 cấp: ban đầu, cơ bản, chuyên sâu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, mô hình hệ thống y tế Việt Nam lâu nay được xếp theo các cấp hành chính (Trung ương, tỉnh, huyện, xã). Do vậy, các sở y tế phải nghiên cứu kỹ và khẩn trương triển khai quy định chi tiết, khẩn trương lên kế hoạch triển khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật để thực hiện xong trước ngày 1-1-2025.

"Việc xếp cấp này dựa vào năng lực chuyên môn, năng lực hỗ trợ kỹ thuật, năng lực đào tạo thực hành và năng lực nghiên cứu khoa học" – ông Thuấn nói.