CNN: Cuộc không kích của Mỹ làm chết 9 người trong 1 gia đình ở Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chín người trong cùng 1 gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào chiếc xe ôtô ở khu dân cư tại Thủ đô Kabul của Afghanistan, hãng CNN dẫn lời họ hàng người chết ngày 30-8-2021 cho biết.
Hiện trường vụ tấn công tại Kabul hôm 29-8-2021

Hiện trường vụ tấn công tại Kabul hôm 29-8-2021

Trong số những người thiệt mạng trong vụ không kích có 6 trẻ em, CNN dẫn lời em trai của 1 người thiệt mạng đưa tin. Người đàn ông Afghanistan này cho biết, những người chết bao gồm anh trai mình Zamaray (40 tuổi), Naseer (30 tuổi), Zameer (20 tuổi), Faisal (10 tuổi), Farzad (9 tuổi), Armin (4 tuổi), Benyamin (3 tuổi), Ayat (2 tuổi) và Sumaya (2 tuổi).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm 29-8 cho biết, Mỹ đã thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào chiếc xe ô tô chở những kẻ định đánh bom tự sát nhằm vào sân bay quốc tế ở Thủ đô Kabul trong bối cảnh quân đội Mỹ đang sơ tán tại đây.

“Chúng tôi tự tin rằng mình đã bắn trúng mục tiêu. Vụ tấn công này đã gây ra vụ nổ thứ 2 từ chiếc xe, điều đó cho thấy nó đang chở theo lượng lớn thuốc nổ”, Đại úy Bill Urban, Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói và cho biết Mỹ đang đánh giá liệu vụ không kích có gây ra thương vong đối với dân thường hay không.

Giới chức Mỹ cho biết, cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tình nghi là các phần tử thuộc nhóm khủng bố ISIS-K, nhánh hoạt động ở Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhóm này là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Thủ đô Kabul hôm 26-8-2021 khiến 13 binh sĩ Mỹ và 170 người khác thiệt mạng.

Đây là vụ không kích thứ 2 của quân đội Mỹ nhằm vào nhóm khủng bố ISIS-K trong vòng 3 ngày qua. Trước đó, hôm 28-8, Mỹ đã không kích vào cơ sở của nhóm khủng bố ISIS-K, khiến 2 nhân vật cấp cao của chúng thiệt mạng.

Taliban, lực lượng hiện đang kiểm soát Afghanistan, đã lên án vụ không kích, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền của nước này.

Hiện các lực lượng Mỹ đang gấp rút hoàn tất hoạt động sơ tán trước thời hạn chót là ngày 31-8 tới và trước nguy cơ xảy ra cuộc tấn công khủng bố mới vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul.