CLB Khánh Hoà nợ lương cầu thủ, cả V-League lại nín thở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cầu thủ Khánh Hoà cho biết đã bị nợ lương từ tháng 3, tiền lót tay cũng chưa nhận đủ, còn lãnh đạo đội bóng lo ngại không đủ kinh phí đá nốt phần còn lại mùa giải 2023 do nhà tài trợ chính rút lui.

V-League 2023 đánh dấu sự trở lại của CLB Khánh Hoà sau 3 năm vắng bóng, nhờ suất dành cho đội á quân hạng Nhất mùa trước.

Ngày xuất quân, đội bóng nhận treo thưởng từ lãnh đạo địa phương và cam kết tài trợ 35 tỉ đồng từ 3 nhà tài trợ gồm Công ty cổ phần bất động sản quốc tế Cam Ranh (20 tỉ đồng), KN Cam Ranh (10 tỉ đồng) và Công ty Yến sào Khánh Hòa (5 tỉ đồng).

CLB Khánh Hoà đang nợ lương cầu thủ, nguy cơ không đủ kinh phí duy trì hết mùa 2023

CLB Khánh Hoà đang nợ lương cầu thủ, nguy cơ không đủ kinh phí duy trì hết mùa 2023

Tuy nhiên chỉ hai tháng sau đó, nhà tài trợ chính là Công ty cổ phần bất động sản quốc tế Cam Ranh có đơn xin dừng tài trợ, khiến đội bóng phải "thắt lưng buộc bụng", tìm cách duy trì.

Trước khi V-League trở lại với vòng đấu 12, nhiều cầu thủ Khánh Hoà cho biết đang bị nợ lương (từ tháng 3), nợ tiền "lót tay", đối diện tương lai bất định.

Trả lời truyền thông, ông Nguyễn Minh Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Khánh Hoà Sport, đơn vị chủ quản CLB cho biết sau khi nhà tài trợ chính rút lui, hai nhà tài trợ phụ không kham nổi khiến tình hình hoạt động của CLB Khánh Hoà gặp rất nhiều khó khăn.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa thể tìm được nhà tài trợ và xem ra không đủ kinh phí để tiếp tục duy trì cho phần còn lại của mùa giải 2023", ông Nguyễn Minh Hiếu than thở.

Khó khăn từ CLB Khánh Hoà kéo theo rủi ro cho cả V-League, bởi trong trường hợp xấu nhất phải nghỉ giữa chừng, giải đấu sẽ bị ảnh hưởng nhiều mặt.

Hiện, CLB Khánh Hoà đang có 12 điểm, xếp hạng 11/14, chỉ kém đội xếp hạng 5 là Viettel đúng một trận thắng trong bối cảnh giai đoạn 1 của giải còn 2 vòng đấu. Trên lý thuyết, CLB Khánh Hoà vẫn có thể chen chân vào nhóm 8 đội đua vô địch.

Theo điều lệ, V-League 2023 sẽ có 1 đội xuống hạng và 1 đội hạng Nhất thăng hạng, đảm bảo mùa 2023/2024 (mùa đầu tiên áp dụng khung thi đấu theo "chuẩn" AFC) V-League có đủ 14 CLB tham dự và hạng nhất có 12 CLB. Vậy nên, nếu Khánh Hoà không thể tiếp tục ở mùa giải tới, hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam chắc chắn bị xáo trộn.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đội nào bỏ giải sẽ bị giáng xuống giải hạng ba mùa 2024 nếu vẫn còn tham gia các giải thuộc hệ thống thi đấu của VFF.