Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Trên thế giới, chưa ai làm như HLV Miura"

ANTĐ - Xung quanh quyết định trộn cầu thủ U23 với ĐTQG của HLV Miura mà bạn đọc Phạm Tâm Bằng đã gửi "tâm thư" bày tỏ quan điểm và được ANTĐ online đăng tải, chúng tôi tiếp tục ghi nhận ý kiến của ông Vũ Mạnh Hải - cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia hơn 50 năm gắn bó, theo dõi bóng đá Việt Nam.

Đầu tiên, tôi thấy khá khó hiểu khi HLV Miura chỉ chọn 19 cầu thủ lên ĐTQG, trong số đó có nhiều cầu thủ mà nếu theo dõi họ trong thời gian vừa qua đều thấy phong độ rất kém. Điều này báo chí đã đề cập, phân tích, tôi không muốn đi sâu. Tôi có cảm giác như phải vừa làm, vừa tìm hiểu, tích lũy. Cảm giác đó dẫn đến một cảm giác khác là cho tới thời điểm này, chưa nhìn thấy sự ổn định của 2 đội tuyển. Nhìn vào lực lượng lẫn quá trình chuẩn bị mỗi đội, nếu nói là có niềm tin hoàn thành mục tiêu - với ĐTQG là giành vé Vòng chung kết Asian Cup 2019, với U23 là HCV SEA Games 28, không? Tôi nói thật là tôi chưa có được niềm tin đó.

Tôi thật sự thấy khó hiểu khi VFF giao cho HLV Miura nhiệm vụ nặng nề gánh vác cả 2 đội tuyển cùng một lúc vì nhiều năm qua, vấn đề HLV kiêm nhiệm đã được mổ xẻ nhiều và kết quả là chưa có ai thành công thực sự, trên thế giới cũng khó tìm thấy nền bóng đá phát triển nào áp dụng và thành công với mô hình "HLV 2 trong 1" cả. Khó hiểu hơn là ông Miura lại chấp nhận nhận trọng trách nặng nề đó.

Để hoàn thành mục tiêu cho một đội tuyển đã rất khó, huống hồ là 2 đội tuyển, trong khi bộ phận giúp việc chuyên môn cho ông Miura chưa thật sự chất lượng, phải nói thật là vậy. Ở câu chuyện này, có thể nói VFF gây khó khăn cho những người làm chuyên môn, còn HLV Miura cũng khá dũng cảm khi gật đầu đảm nhiệm.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Trên thế giới, chưa ai làm như HLV Miura" ảnh 1

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảnh báo quyết định trộn cầu thủ U23 của HLV Miura có thể thu về kết quả không như ý

Nhưng điều tôi bất ngờ là quyết định trộn cầu thủ U23 lên ĐTQG của ông Miura - một cách làm mà tôi chưa hề thấy ở nền bóng đá nào trên thế giới. Cần phải nói rằng, nếu những người như Công Phượng, Huy Toàn, Minh Tùng, Phi Sơn hay một số tuyển thủ U23 khác lên tập cùng ĐTQG, họ hoàn toàn có khả năng và cũng rất xứng đáng. Văn Quyến trước đây 18 tuổi đã lên ĐTQG và đá rất hay rồi. Thế nhưng vấn đề ở đây, những cầu thủ U23 này lên ĐTQG theo diện tăng cường, trong lúc họ vẫn phải làm nhiệm vụ ở tuyển U23. Việc HLV Miura phải kiêm nhiệm 2 đội tuyển đã cho thấy bất cập, và nay, ông Miura lại tiếp tục "đẩy" học trò của mình ở tuyển U23 vào tình thế tương tự.

Tất nhiên, đó là một thử nghiệm mới của ông Miura. Và cũng bởi nó mới nên cần phải có thời gian kiểm chứng. Tuy vậy, xét về tính khoa học, việc trộn cầu thủ làm nhiệm vụ cho 2 đội tuyển cùng một lúc, theo tôi không nên. Ngay cả khi có thêm yếu tố may mắn nào đó để giúp ĐTQG thắng hoặc đạt kết quả có lợi nào đó ở trận gặp Thái Lan ngày 24-5 tới, thì cũng không nên xem đó là thành công và không nên áp dụng như một cách làm kiểu mẫu. Và nếu tới đây, thời gian chứng minh cách làm đó cho ra kết quả tiêu cực, thì sự rút kinh nghiệm là cần có, nhưng tôi e quá muộn, bởi trước đó chúng ta đã phải trả một giá đắt. Giấc mơ HCV bóng đá SEA Games của người dân Việt Nam sau 56 năm, có thể phải kéo dài thêm 2 năm hay nhiều năm nữa.

Hơn lúc nào hết, ông Miura cần sự phản biện và tham vấn về chuyên môn. Không ai khác, những bộ phận hữu trách của LĐBĐ Việt Nam phải là những người làm việc này.