Chương trình liên kết đào tạo nở rộ, thí sinh cần có kỹ năng lựa chọn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến tháng 12/2021, cả nước có 600 chương trình liên kết đào tạo nhưng trước đó, Bộ GD-ĐT đã phải rà soát và cho dừng tới gần 200 chương trình chưa đạt yêu cầu.
Nở rộ chương trình liên kết đào tạo khiến thí sinh bối rối lựa chọn

Nở rộ chương trình liên kết đào tạo khiến thí sinh bối rối lựa chọn

Xu thế liên kết đào tạo với các trường ĐH trên thế giới đang được trường ĐH trong nước triển khai đồng loạt.

Tính đến tháng 12/2021, cả nước có 600 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đang hoạt động, trong đó có 282 chương trình tiến sĩ, 106 chương trình thạc sĩ và 20 chương trình đào tạo đại học.

GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN cho biết, mục đích của chương trình liên kết quốc tế là vì lợi ích của người học, của trường đại học cũng như của đất nước. Việc triển khai các chương trình hợp tác quốc tế sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ đào tạo.

Trên cơ sở duy trì liên kết quốc tế, các trường đại học của Việt Nam hội nhập quốc tế và quan trọng nhất là chúng ta có sự liên kết giữa các nhà khoa học, giữa các nhóm nghiên cứu của các trường đại học của Việt Nam, với các nhóm nghiên cứu các trường đại học của nước ngoài, để từ đó chúng ta thành lập những ngành mới, xây dựng những hướng nghiên cứu mới để hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta tổ chức các chương trình liên kết quốc tế thì có thể thu hút được sinh viên không chỉ của Việt Nam mà sinh viên của các nước trong khu vực và sinh viên quốc tế.

Quan trọng nhất là sinh viên của các chương trình liên kết quốc tế có bằng của các trường đại học nước ngoài đây một cái hành trang rất tốt cho tương lai của các em.

Được biết, hiện nay, đứng đầu danh sách các quốc gia liên kết cấp bằng với Việt Nam là Vương Quốc Anh (chiếm khoảng 24,7% số chương trình liên kết), Mỹ (14,5%) và Pháp (13%).

Tuy số lượng nhiều nhưng hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài còn không ít hạn chế, trong đó đáng nói là hiện có tới 62,71% đại học đối tác của các chương trình liên kết đào tạo không được xếp hạng hoặc nằm ngoài danh sách 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS Ranking và THE năm 2021).

Chất lượng đào tạo của các chương trình này cũng khó kiểm soát hơn so với các chương trình trong nước. Năm 2020, Bộ đã phải rà soát và cho dừng tới gần 200 chương trình liên kết chưa đạt yêu cầu.

Do vậy, việc thúc đẩy các chương trình liên kết quốc tế thật sự chất lượng tại Việt Nam đã đặt ra những bài toán lớn cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giáo dục, cũng như là mối quan tâm hàng đầu của sinh viên, học viên trong nước.

Lý giải về việc đối tác liên kết đào tạo không có thứ hạng cao, GS.TS Nguyễn Đình Đức cho biết, những trường ĐH quốc tế có thứ hạng cao sẽ không cấp bằng nếu người học không học tại nước sở tại.

Bên cạnh đó, những trường xếp hạng cao có nguồn thu lớn từ chuyển giao nghiên cứu khoa học nên không mặn mà với việc liên kết quốc tế. Do vậy, các trường trong nước chỉ có thể liên kết được với các đối tác có xếp hạng ở mức vừa phải, có nhu cầu hợp tác với Việt Nam.

Theo GS. TS Nguyễn Đình Đức để nâng cao chất lượng liên kết đào tạo thì các trường đại học trong nước phải nỗ lực lựa chọn những đối tác và chương trình uy tín để hợp tác, cùng với đó là minh bạch hóa thông tin liên kết quốc tế, tránh đánh đồng các chương trình hoặc nhập nhèm thông tin gây hiểu lầm cho học viên, phụ huynh và xã hội.

Ths Đoàn Thanh Hương, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, ĐH FPT chia sẻ, ĐH FPT luôn nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, cũng như hoàn thiện các chương trình đào tạo để được các tổ chức quốc tế công nhận. Trên cơ sở đó, ĐH FPT sẽ lựa chọn đối tác với điều kiện phù hợp về triết lý và phương pháp đào tạo của mình, đồng thời lựa chọn những đối tác là trường ĐH được xếp hạng trên thế giới.

Nói về lựa chọn đối tác tại Việt Nam, Mr. Liam Howarth, Quản lý tuyển sinh của khu vực Đông Á và Đông Nam Á - Đại học Leeds Beckett cho biết, một trong những lý do quan trọng để Leeds Beckett quyết định chọn Viện Quản trị và Công nghệ FSB - Đại học FPT hợp tác triển khai chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do Leeds Beckett cấp bằng là vị trí xếp hạng của đơn vị này thuộc top 3 các trường đào tạo kinh doanh tốt nhất của Việt Nam.

Có thể thấy, liên kết đào tạo đang đem lại nhiều lợi ích cho các bên, tuy nhiên, bên cạnh những trường thực sự quan tâm đến chất lượng thì vẫn có không ít những chương trình mang danh liên kết mà không đem lại hiệu quả thực chất.

Điều các chuyên gia tư vấn với thí sinh khi quan tâm lựa chọn chương trình liên kết đào tạo là tìm đến những cơ sở đào tạo có uy tín trong nước, đối tác được xếp hạng, cùng điều kiện cơ sở vật chất, yêu cầu đầu vào, công nhận văn bằng, cơ hội nghề nghiệp, chi phí...