Chung kết hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015

ANTĐ - Hội thi là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, được tổ chức ngày 13-7. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội thi.

Sau phần đua tranh của 63 đội thi Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT) tại các vòng thi khu vực, Chung khảo toàn quốc là sự góp mặt của 10 đội tuyển xuất sắc nhất gồm CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh, CATP Hải Phòng, CATP Cần Thơ, Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Phan Văn Vĩnh,
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tặng cờ lưu niệm cho 10 đội thi 

Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tướng Lê Quý Vương đã nêu rõ, Hội thi CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015 là nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của CAND, trong đó có bài học về mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân vì nhân dân phục vụ, từ đó tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT nói riêng.
Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo công an các cấp đánh giá đúng về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ CBCS; qua đó kiện toàn về tổ chức, bố trí, sắp xếp, cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt nâng cao trình độ cho CBCS CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT nhất là về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và công tác dân vận.

Sau phần khai mạc, hội thi đã bước vào các phần thi chào hỏi, hiểu biết pháp luật nghiệp vụ, giải quyết tình huống, tiểu phẩm, trong đó 2 phần thi chào hỏi và phần thi tiểu phẩm được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Ngay từ phần mở màn hội thi, phần thi chào hỏi của Đội thi CATP Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với khán giả theo dõi hội thi. Đội đã mang đến một sự nhẹ nhàng tinh tế nhưng phía sau là thái độ vững vàng, dứt khoát của lực lượng Công an Thủ đô, đơn vị đi đầu cả nước trong xây dựng CSKV, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với nhiều ứng dụng thiết thực phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân.
Chung kết hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015 ảnh 2Phần thi chào hỏi của đội thi CATP Hà Nội
Cũng như Đội thi CATP Hà Nội, ngay từ phần chào hỏi, các đội thi cũng mang tới những đặc trưng vùng miền của chính quê hương, đơn vị mình công tác. Đó là Công an tỉnh Yên Bái với âm sắc dân tộc sử dụng nhạc cụ dân tộc dễ đi vào lòng người; là không khí lễ hội của Công an tỉnh Ninh Bình, là giọng hò sông Mã nổi tiếng của Công an tỉnh Thanh Hóa…

Phần thi hiểu biết nghiệp vụ pháp luật, giải quyết tình huống lại là dịp để các đồng chí CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT công an các địa phương, giao lưu học hỏi nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, từ đó vận dụng vào hiệu quả thực tế công tác, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm về thực hiện nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT. Cả hội trường đã lặng đi và vỡ òa trong cảm xúc khi nữ CSKV Tô Thị Như Giang của Đội thi CATP Hà Nội trong phần giao lưu ngoài lề đọc những câu thơ chân tình về những vất vả khó khăn của một nữ CSKV.

Rực rỡ và đậm tính màu cờ sắc áo trong các tiết mục của các đội thi 
CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT các tỉnh, thành phố

Có lẽ sôi nổi và hấp dẫn và được mong chờ nhất là phần thi tiểu phẩm. Đội thi CATP Hà Nội đã mang đến tiểu phẩm là câu chuyện giữa 2 gia đình mâu thuẫn lối đi chung đã 10 năm qua. Áp dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu gốc rễ vấn đề của 2 gia đình- những người CSKV đã tìm được điểm chung đó là cha và mẹ của mỗi gia đình đã từng có thời gian cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã tổ chức một cuộc gặp mặt, hòa giải giữa 2 gia đình. Đây là thực tế hiện nay ở thành phố Hà Nội và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhập dữ liệu dân cư, hỗ trợ công việc cho lực lượng Công an Thủ đô nói chung và CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT nói riêng là không thể thiếu. 

Qua các phần thi, mỗi CBCS CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT đã bỏ qua một bên những khó khăn vất vả, khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực; thường xuyên và liên tục phải đối diện với các loại tội phạm, với những mặt trái của xã hội... để hóa thân mình thành những “diễn viên” thực thụ. Những gương mặt rạng ngời, biểu cảm và cũng đầy tính trách nhiệm trong các tiểu phẩm tự biên, tự diễn đã thể hiện sức sáng tạo, tác phẩm giàu tính nghệ thuật và truyền tải tính nhân văn cao cả đến người xem…