Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh, ngày 2-9, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cơ sở cách mạng và gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Đông Anh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà gia đình ông Dương Hồng, cán bộ Tiền khởi nghĩa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh. Thôn Võng La là an toàn khu thời kỳ Tiền khởi nghĩa, nơi nuôi giấu, che chở, bảo vệ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước giai đoạn 1941 – 1945 như đồng chí Trường Chinh; đồng chí Hoàng Văn Thụ; đồng chí Hoàng Quốc Việt; đồng chí Nguyễn Lương Bằng; đồng chí Lê Đức Thọ… Đặc biệt, vào tháng 2-1943, tại đây Ban THường vụ Trung ương Đảng đã họp bàn việc mở rộng Mặt trần Dân tộc thống nhất và xúc tiến khởi nghĩa vu trang thông qua “Đề cương văn hóa cứu quốc”.

Thôn Võng La có 12 gia đình được Nhà nước tặng Bằng Có công với nước trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8-1945. Thôn Võng La được Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới.

Cùng ôn lại những trang lịch sử hào hùng của thôn Võng La, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp chính quyền cần tiếp tục bảo vệ các di tích lịch sử, thấm sâu thêm truyền thống cách mạng;  chú trọng giáo dục thế hệ trẻ để từ đó nhân niềm tự hào, tiếp thêm ngọn lửa về tinh thần yêu nước, cách mạng; xây dựng, vun đắp, bồi dưỡng thành tình cảm, niềm tin, lý tưởng sống, thôi thúc những hành động cách mạng cụ thể để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách tiểu biểu ở huyện Đông Anh là gia đình ông Dương Hồng (sinh năm 1923), cán bộ Tiền khởi nghĩa, tham gia cách mạng từ ngày 14-8-1945 tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương; gia đình ông Đào Huy Tuấn (sinh năm 1931), cán bộ lão thành cách mạng, tham gia cách mạng từ tháng 6-1944 tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc các bậc lão thành và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, phát huy phẩm chất cách mạng, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên con cháu xây dựng quê hương cũng như luôn theo dõi, ủng hộ các chủ trương của TP...