Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế được tôn vinh vì sự nghiệp giáo dục

(ANTĐ) - Ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa chính thức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho ông Helmut Kutin - Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, người đã từng là Giám đốc Làng trẻ em SOS Gò Vấp, làng được coi là lớn nhất thế giới năm 1968 với 40 nhà gia đình trẻ em.

Với cương vị là Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế - ông Helmut Kutin đã quyết định tài trợ cho Việt Nam kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí cho vận hành của 13 trường mẫu giáo SOS với 31.000 lượt trẻ, 11 trường phổ thông Hermann Gmeiner với 131.600 lượt học sinh. Ngoài việc cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, Làng trẻ em SOS quốc tế còn hỗ trợ kinh phí để nuôi dưỡng và duy trì học tập cho 1.167 trẻ em nghèo đang sống ở cộng đồng với mức 300.000 đồng/tháng. Tổng kinh phí Làng trẻ em SOS Quốc tế đã tài trợ cho các hoạt động giáo dục của Việt Nam khoảng 40 triệu USD.