Chủ tịch bóng đá Indonesia phủ nhận đàm phán với HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tính tới lúc này, tôi chưa liên hệ với bất cứ HLV nào, kể cả ông Park Hang-seo", tờ Bola dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir.

Phát biểu của Chủ tịch PSSI đưa ra trong bối cảnh những ngày qua xuất hiện thông tin "PSSI đang liên hệ và sẵn sàng chi 1,5 triệu USD/năm để mời ông Park Hang-seo làm Giám đốc kỹ thuật hướng tới chiến dịch World Cup 2026".

Thông tin trên xuất hiện từ một tài khoản YouTube của Indonesia, song không dựa trên phát ngôn chính thức từ người trong cuộc.

Tờ Bola Times (Indonesia) khẳng định đó chỉ là tin đồn, sai sự thật.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir phủ nhận việc liên hệ với HLV Park Hang-seo

Chủ tịch PSSI Erick Thohir phủ nhận việc liên hệ với HLV Park Hang-seo

Gần đây, truyền thông Indonesia đang hướng chú ý tới chiếc ghế HLV trưởng các đội tuyển quốc gia Indonesia của ông Shin Tae-yong (Hàn Quốc), người sẽ hết hợp đồng vào tháng 12 tới.

Sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U20, còn đội U22 dự SEA Games 32 giao cho HLV Indra Sjafri tạm quyền, ông Shin Tae-yong bất đắc dĩ trở thành "người thừa" ở PSSI.

Trước khi hết hợp đồng, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ còn một giải đấu là vòng loại thứ nhất World Cup 2026 vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, phía PSSI muốn tìm một người dẫn đội tuyển quốc gia đi hết chiến dịch vòng loại World Cup 2026 (kéo dài đến năm 2025).

Vì thế, PSSI và HLV Shin Tae-yong sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp để "chốt" việc có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay kết thúc sớm để PSSI tìm người mới.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir tiết lộ cuộc gặp sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

Theo Bola, trường hợp được gia hạn hợp đồng, HLV Shin Tae-yong sẽ phải đáp ứng các đòi hỏi, chỉ tiêu thành tích cao hơn từ PSSI, mà đứng đầu là tỉ phú Erick Thohir - người đã chia sẻ nhiều tham vọng khi trúng cử Chủ tịch PSSI.

Tuy nhiên, tờ báo cho rằng HLV Shin Tae-yong dường như đã chạm ngưỡng và bóng đá Indonesia cần một người mới, một luồng gió mới phù hợp với xu hướng phát triển trong tương lai.