Chủ quán bia trả giá sau gần 5 năm gây án mạng

ANTĐ - Cho rằng thanh niên quen biết “bùng” chiếc xe máy SH nhưng vẫn còn nói láo, Tuấn xông vào tát liên tiếp, rồi dùng gạch lát vỉa hè đập vào đầu nạn nhân. Nghe tin bị hại tử vong, đối tượng lập tức bỏ trốn…

Sau gần 5 năm gây ra vụ án mạng, ngày 25-3, Trần Thanh Tuấn (SN 1981, trú ở phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Bá Đức (SN 1982, trú ở quận Hai Bà Trưng) đã tử vong sau chấn thương sọ não.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, tối 20-10-2011, anh Nguyễn Bá Đức cùng một số người bạn rủ nhau đến một quán trà chanh, trên phố Huế, quận Hai Bà Trưng, giải khát. Đi ngang qua, Trần Thanh Tuấn nhìn thấy anh Đức là người quen nên ghé vào hỏi chuyện.

Bị cáo Trần Thanh Tuấn tại phiên tòa

Sau ít phút gặp anh Đức, 3 đối tượng khi ấy là nhân viên quán bia của Tuấn (hiện không rõ lai lịch) cũng nhanh chóng xuất hiện tại vỉa hè phố Huế. Kéo anh Đức tách ra khỏi nhóm thanh niên đi cùng để nói chuyện riêng, chủ quán bia truy hỏi về chiếc xe máy SH cho mượn.

Bởi theo Tuấn, trước đó, đối tượng cho anh Đức mượn chiếc xe máy SH (không BKS, không giấy tờ) để đi lại nhưng anh này lại bán mất và không chịu trả tiền bán xe. Lời qua tiếng lại, Tuấn giơ tay tát liên tục vào mặt thanh niên ngồi đối diện.

Thấy ông chủ “động thủ”, nhóm nhân viên quán bia cũng lập tức xông tới đánh hội đồng anh Đức. Cùng lúc, Tuấn nhặt viên gạch lát vỉa hè nện thẳng vào đầu nạn nhân, khiến anh Đức ngã bất tỉnh nhân sự.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi cơn quy kịch. Và sau gần 3 ngày nằm viện, anh Đức bị tử vong với kết luận giám định pháp y nạn nhân bị chấn thương sọ não, dẫn đến tụt hạnh nhân tiểu não.

Về phần hung thủ gây ra cái chết cho anh Đức, nghe tin người mượn xe máy tử vong, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, bất chấp quyết định truy nã và được vận động ra đầu thú, nhưng chủ quán bia vẫn không chịu ra trình diện cơ quan công an. Ngày 21-4-2015, Tuấn bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bị đưa ra tòa án xét xử, chủ quán bia ở phố Hồ Đắc Di thừa nhận hành vi dùng gạch đập vào đầu anh Đức dẫn đến tử vong. Giải thích về nguyên nhân dẫn tới vụ án, trước sau, bị cáo đều cho rằng do anh Đức bán mất chiếc xe máy SH của đối tượng. Tuy nhiên ngoài lời khai đó ra, Tuấn không có thêm tài liệu gì để chứng minh.

Về các đối tượng tham gia đánh bị hại tại vỉa hè phố Huế, hồi tháng 10-2011, Tuấn khai không biết lai lịch cũng như địa chỉ cư trú của nhóm thanh niên, từng là nhân viên quán bia của bị cáo. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã xác minh các đối tượng liên quan nhưng chưa làm rõ được, do đó tách rút hồ sơ xử lý sau.

Xem xét nội dung vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” với tính chất côn đồ là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và đã tước đoạt mạng sống của anh Đức. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đã quyết định cách ly vĩnh viễn Trần Thanh Tuấn ra khỏi đời sống xã hội.