Chú cháu chuyên “mổ” xe đắt tiền

ANTĐ - 2 chú cháu Lê Hữu Sản, SN 1988 và Lê Văn Tuyên, SN 1985, đều trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) vừa quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Dũng, SN 1985, trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, CAQ Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Sản và Lê Văn Tuyên về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa xác định Sản và Tuyên đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền trên địa bàn thành phố, bán lại cho Dũng với giá rẻ. 

Đầu tháng 9-2012, trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy và Ba Đình liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm xe máy. Tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân dựng xe máy ở vỉa hè trước cửa nhà, không khóa cổ, càng, không có người canh giữ đã dùng vam phá khóa điện để lấy trộm. Vào lúc 16h ngày 14-9, một người dân ở phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã bị mất chiếc xe Honda Airblade màu đỏ không khóa càng dựng ở vỉa hè trước số nhà 66 - phố Hào Nam.  

Qua công tác trinh sát, rà soát các đối tượng hình sự trọng điểm, thường xuyên hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phát hiện biểu hiện nghi vấn của Nguyễn Quang Dũng, một đối tượng không nghề nghiệp nhưng lại thường xuyên thay đổi xe máy. Bám sát mọi hoạt động của Dũng, cơ quan điều tra nắm được đối tượng sống bằng nghề “thanh lý” những chiếc xe gian. Từ đây, cơ quan công an làm rõ Lê Hữu Sản và Lê Văn Tuyên là những “đối tác” quan trọng trong việc làm ăn bất chính của Dũng. Khi bị bắt, Sản và Tuyên khai có quan hệ chú cháu họ với nhau. Vì muốn có tiền ăn chơi, Sản và cháu họ đã bàn nhau vào khu vực nội thành để “tăm tia” trộm cắp các loại xe máy đắt tiền đem bán. Ngoài vụ trộm chiếc xe máy Honda Airblade tại phố Hào Nam, Sản và Tuyên khai đã gây ra 4 vụ khác với thủ đoạn tương tự tại các phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; phố Đội Cấn, và đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình. 

Những chiếc xe trộm cắp được, 2 chú cháu Sản và Tuyên  bán cho Dũng với giá từ 8-10 triệu đồng/xe. Sau đó, Dũng tiếp tục bán xe gian cho người tiêu dùng để ăn tiền chênh lệch mỗi chiếc từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa tiếp tục làm rõ. Ai là bị hại trong những vụ trộm cắp xe máy do Sản  và Tuyên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSHS - CAQ Đống Đa để giải quyết (ĐT: 0.435.148.243).