Chớm cao điểm Hè, giá vé máy bay nội địa đã cao chót vót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thị trường hàng không nội địa được nhận định đang phục hồi ngoạn mục sau đại dịch Covid-19. Giá vé máy bay mới chớm vào cao điểm Hè 2022 đã được các hãng mở bán với mức cao tối đa.

Bắt đầu vào cao điểm Hè, giá vé máy bay nội địa được các hãng bán ra ở mức khá cao, nhất là trên một số chặng “hot” như Hà Nội- Nha Trang, Hà Nội- Phú Quốc…

Chị Lê Thanh Thúy ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội cho biết, hiện 2 cháu nhà chị đã bắt đầu được nghỉ Hè nên gia đình muốn cho cháu đi du lịch xa một chuyến. Sau khi bàn bạc, gia đình đã quyết định chọn đi Nha Trang vào cuối tháng 5 này. Tuy nhiên, khi liên hệ với đại lý để đặt vé máy bay thì được báo giá cao… ngất ngưởng.

Theo đó, gia đình chị Thúy có nhu cầu đi du lịch Nha Trang vào ngày 27/5 và về vào ngày 29/5, giá vé máy bay thời điểm này dao động từ 6-6,5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Cụ thể như, nếu bay Vietjet Air vào lúc 12h25 ngày 27/5 và về lúc 18h15 ngày 19/5 thì giá vé là 6,21 triệu đồng/vé khứ hồi; Còn nếu bay vào lúc 12h35 ngày 27/5 và về lúc 15h10 ngày 29/5, giá vé là 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Lượng khách đi lại trên các chặng bay nội địa tăng mạnh
Lượng khách đi lại trên các chặng bay nội địa tăng mạnh

Còn với Bamboo Airways, giá vé chuyến bay lúc 12h35 ngày 27/5 và về lúc 13h ngày 29/5 là 6,490 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietnam Airlines bay chuyến 12h30 ngày 27/5, về lúc 15h10 ngày 29/5, giá vé là 5,870 triệu đồng/vé khứ hồi.

“Với gia đình gồm 6 người di chuyển từ Hà Nội- Nha Trang và ngược lại vào thời điểm trên, gia đình tôi đã phải chi khoảng 40 triệu đồng tiền vé máy bay. Mức giá này là quá cao so với thời điểm hiện tại khi kinh tế khó khăn sau dịch bệnh”- chị Thúy cho hay.

Còn sang tháng 6, giá vé máy bay cũng ở mức cao tương tự. Khảo sát của phóng viên trên các website của các hãng cho thấy, tại chặng bay Hà Nội- Phú Quốc, vé chuyến bay vào ngày 10/6 được Vietjet Air bán dao động từ 2,4-3,8 triệu đồng/vé (chưa bao gồm thuế phí). Như vậy trung bình, một hành khách di chuyển khứ hồi Hà Nội- Phú Quốc và ngược lại bằng tàu bay Vietjet Air vào khoảng thời gian này sẽ phải chi ít nhất là 6,5 triệu đồng tiền vé máy bay.

Nếu bay với Vietnam Airlines, hành khách sẽ phải bỏ ra số tiền cao hơn, với cùng thời gian bay như trên. Cụ thể, giá vé máy bay của Vietnam Airlines vào cùng thời điểm trên dao động từ 2,4-7 triệu đồng/vé, giá vé chuyến bay đêm vào lúc 23h25 phút ngày 10/6 chặng bay Hà Nội- Phú Quốc cũng là hơn 2 triệu đồng/vé.

Ở chiều Phú Quốc- Hà Nội ngày 12/6, giá vé còn “khủng” hơn. Thấp nhất là 3,2 triệu đồng/vé cho chuyến bay vào lúc 9h25 phút sáng, còn lại các chuyến bay khác trong ngày dao động từ 3,8 -7 triệu đồng/vé.

Với Bamboo Airways, cũng với thời gian di chuyển trên, hành trình Hà Nội- Phú Quốc và ngược lại, giá vé trên website tưởng “mềm” hơn 2 hãng còn lại, nhưng cộng cả thuế phí thì giá vé của hãng này lại đang dẫn đầu về độ “đắt”.

Bởi, thuế phí trên chặng này được Bamboo Airways áp dụng hơn 1 triệu đồng/chặng/vé. Trong khi đó, Vietjet Air chỉ áp dụng mức thuế phí là 444.000 đồng/chặng/vé, còn Vietnam Airlines khoảng 1,6 triệu đồng/chặng/vé.

Trong khi đó, nhìn nhận về thị trường hàng không nội địa, mới đây, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đà phục hồi của thị trường nội địa khá tích cực. Đến nay, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa với tần suất trung bình từ 700 - 800 chuyến bay/ngày.

Theo kịch bản lạc quan, dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách nội địa có thể đạt từ 33 - 35 triệu lượt khách và trở về mức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, thậm chí có thể tăng nhẹ 12% so với năm 2019.