Chờ đợi sự đột phá

ANTĐ - Trong khi TP Hồ Chí Minh còn chần chừ, Hà Nội đã quyết liệt triển khai ngay việc đổi giờ học, giờ làm để hạn chế ùn tắc giao thông trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn. Đây không phải sáng kiến mới mẻ nhưng lại là vấn đề tác động lớn đến đời sống người dân nên ngay từ lúc manh nha lấy ý kiến, dư luận đã có rất nhiều luồng phản biện, góp ý. Thế nên, từ lúc Chính phủ chỉ đạo tới khi triển khai thực tế, phương án thực hiện cũng như thời gian áp dụng đã được điều chỉnh không dưới ba lần. Điều này chứng tỏ sự thận trọng khi lắng nghe ý kiến dư luận của Hà Nội.

Mới chỉ 2 ngày thực hiện, các phương tiện thông tin đại chúng đã dành nhiều “đất” để phản ánh “sự kiện” Hà Nội đổi giờ. Có khen, có chê, có góp ý, có phản biện. Song, để đo được hiệu quả của một chính sách, cần nhiều thời gian hơn. Hiện tại, chỉ có thể nói là Hà Nội đã dũng cảm, trên cơ sở tính toán một cách kỹ càng, khi là đô thị đầu tiên trong cả nước áp dụng việc đổi giờ. Người dân, dù gặp không ít bất tiện nhưng có lẽ phần đông đã chia sẻ với sự dũng cảm đó của thành phố. Bởi, nói cho cùng, đổi giờ học, giờ làm để hạn chế ùn tắc cũng là vì lợi ích chung của người dân.

Cùng với đổi giờ học, giờ làm, một số công trình giao thông như đường vành đai III  trên cao, cầu vượt nút Tây Sơn - Chùa Bộc; Láng Hạ - Thái Hà... cũng thi công xuyên tết để có thể đưa vào sử dụng sớm nhất. Đương nhiên, một vài công trình về đích đúng hẹn cũng chẳng thể giúp Hà Nội “thoáng” hẳn ra nhưng cũng giống như việc đổi giờ, nếu cứ ngồi một chỗ để tính toán, không làm nhanh, làm thật thì sẽ chẳng bao giờ “sáng” ra được.

Không phải giải pháp chống ùn tắc nào cũng thành công. Thế nhưng, “hơi nóng” của sự quyết liệt dường như đã mạnh hơn rất nhiều từ khoảng nửa năm trở lại đây với nhiều quyết sách táo bạo. Nếu hàng loạt việc tồn đọng cả chục năm nay như di dời các trường đại học, bệnh viện; việc xây dựng các bãi đỗ xe hiện đại hay thực hiện nghiêm hạn chế xây nhà cao tầng trong nội thành... cũng được làm quyết liệt như đổi giờ học, giờ làm, giao thông Hà Nội chắc sẽ càng nhanh được cải thiện.