Phó Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế không phụ thuộc vào Samsung hay khai khoáng

ANTD.VN - Cuối phiên thảo luận sáng nay (2-11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ giải đáp các vấn đề Đại biểu Quốc hội nêu trong 3 ngày qua (từ ngày 31-10 đến hôm nay 2-11) về chương trình nghị sự về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Mở đầu phát biểu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, các vấn đề được đại biểu trao đổi quan tâm là tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư kinh doanh, cơ cấu lại các ngành kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước, ngân sách Nhà nước, nợ công, sử dụng vốn vay, sắp xếp bộ máy hành chính, giảm nghèo, chống tham nhũng, lãng phí, ứng xử với người dân...

Tăng trưởng 6,7% mới đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Về tăng trưởng GDP, Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2017, mục tiêu tăng trưởng phải đạt 6,7%  mới đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu không, tất cả bài toán phải tính lại. Chỉ số này góp phần đảm bảo an toàn nợ công, tạo ra nhiều việc làm, thu ngân sách tăng, đảm bảo các mục tiêu chi, đầu tư xây dựng, góp phần giảm bội chi.

Tăng trưởng cao hơn mới giúp Việt Nam rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực, thế giới, khắc phục tụt hậu.

Phó Thủ tướng bày tỏ lạc quan khi có nhiều tín hiệu mừng về kinh tế. Năng lực cạnh tranh đã tăng 5 bậc. Ngân hàng Thế giới vừa công bố xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam, năm 2018 dự kiến tăng 14 bậc. Hãng Moody nâng mức tín nhiệm ngân hàng Việt Nam lên mức tích cực.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, bên cạnh cơ hội, thuận lợi thì có không ít khó khăn. Với tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kịch bản cho từng quý, rà soát với 31 sản phẩm chủ lực, yêu cầu các bộ, ngành có liên quan kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

9 tháng đầu năm đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7% nhờ tăng trưởng cao, đồng đều ở 3 khu vực. Nông nghiệp 9 tháng tăng gấp hơn 4 lần so cùng kỳ 2016.

Công nghiệp và xây dựng 9 tháng tăng 7,17%. Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17%, chung 10 tháng tăng 8,7% so với mức 7,3% của 2016. Khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng cao hơn nhiều so với 2016. Du lịch tăng mạnh, 10 tháng, khách đạt 10,4 triệu khách, đã bằng 2016.

Xuất khẩu 10 tháng đạt gần bằng tổng xuất khẩu 2016. Từ đó góp phần giảm nhập siêu, hiện tại đã xuất siêu 1,23 tỷ USD. Trong xuất khẩu này có rau quả, máy móc phụ tùng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, có nhiều sản phẩm mới... Tổng đầu tư xã hội tăng, đạt 33,9% GDP.

Lần đầu tiên, tăng trưởng không phụ thuộc vào ngành khai khoáng

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, kết quả tăng trưởng đạt được không phải chỉ phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực, chẳng hạn như: không phụ thuộc vào Samsung hay phụ thuộc vào một vài sản phẩm thép... mà tăng trưởng đồng đều ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm của nền kinh tế cả 3 khu vực và có đóng góp của các sản phẩm, đặc biệt là ngành khai khoáng giảm mạnh như vậy mà chúng ta vẫn đạt được tăng trưởng.

Lần đầu tiên nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng không phụ thuộc vào sự tăng trưởng của ngành khai khoáng. Điều đó nói lên chúng ta vừa tăng trưởng tích cực nhưng đồng thời chất lượng tái cơ cấu nền kinh tế chúng ta đã đạt được những kết quả ban đầu rất quan trọng. 

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, chất lượng tăng trưởng nhiều đại biểu chưa hài lòng. Điều này thể hiện ở hiệu quả đầu tư chưa cao, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn thấp, công nghiệp hỗ trợ còn chậm, đặc biệt trong ôtô... Việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với lựa chọn mô hình tăng trưởng còn chậm, lúng túng ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chính phủ vẫn đang tập trung chỉ đạo tái cấu trúc ngành kinh tế chuyển đổi mô hình phù hợp. Trong đó, tập trung các giải pháp đồng bộ, hoàn thiện thể chế như các Luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, phí, ngân sách.

Gắn quy hoạch với tái cấu trúc lại các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương. Gắn quy hoạch với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Gắn quy hoạch với thị trường, lấy thị trường để quy hoạch những sản phẩm mềm, những sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu. Lấy thị trường thế giới, thị trường quốc tế làm mục tiêu, nhưng coi trọng thị trường nội địa.

Lấy thị trường thế giới để cạnh tranh vì hiện nay chúng ta mở cửa, cạnh tranh ngay trong thị trường nội địa. Trong đó, một mặt vừa mở rộng thị trường quốc tế, giữ vững thị trường truyền thống.