Lãnh đạo Bộ Công an khen Cảnh sát hình sự Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Chiều nay 5-10, UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận. 

Dự hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND và các CBCS CAQ Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, đại diện một số phòng nghiệp vụ CATP.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã trao Thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an biểu dương CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự CATP.

Trong thư khen có đoạn: “Kết quả này thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hà Nội, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới đời sống - xã hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao thư khen của lãnh đạo Bộ Công an cho CAQ Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi biểu dương thành tích của các đồng chí. Công an thành phố Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thà tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu, giữ gìn trật tự, an toàn hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá án

Trước đó, vào ngày 26-9, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm xảy ra vụ giết người, cướp tài sản của người lái “xe ôm” công nghệ. Nạn nhân sinh năm 2001 và vừa về Hà Nội học tập trong một thời gian ngắn.

Vụ án gây hoang mang dư luận bởi sự nhẫn tâm của kẻ thủ ác. Với tinh thần trách nhiệm cao, CAQ Bắc Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của CATP trong vòng 48 giờ đồng hồ đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá án

Ngoài thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, tại hội nghị, CATP Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm đã trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá vụ án nghiêm trọng này. Trong đó, 2 phóng viên của Báo An ninh Thủ đô được UBND quận Bắc Từ Liêm khen thưởng do đã kịp thời phối hợp với Ban chuyên án thông tin truy tìm tung tích đối tượng, sớm bắt giữ được hung thủ gây án.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đánh giá, thời gian qua ở nhiều địa phương, tội phạm giết cướp tài sản nhằm vào “xe ôm” và taxi diễn biến khá phức tạp, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nhân dịp này, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thưởng nóng cho CBCS tham gia phá án số tiền 20 triệu đồng

Đối với vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Đảng ủy Ban giám đốc CATP đã chỉ đạo CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của CATP vừa khẩn trương xác minh, truy bắt hung thủ, vừa động viên, chia sẻ sự mất mát đau thương của gia đình nạn nhân.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, CBCS Công an quận đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP trong đó có sự trợ giúp của quần chúng nhân dân đã rất mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm điều tra sâu, xác minh kỹ vì vậy trong chưa đầy 48 giờ đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ trọng án, thu giữ được vật chứng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của 2 đối tượng;

Ông Trần Thế Cương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá án

Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa CAQ với các phòng nghiệp vụ của CATP cũng như khẳng định sự tin tưởng, ủng hộ của người dân với lực lượng công an” – Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhận xét.