Góp sức đắc lực giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN -“Có thể thấy rõ rằng, đội ngũ đội viên bảo vệ dân phố vừa là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, vừa thực hiện và góp sức đắc lực trên mặt trận giữ vững bình yên địa bàn”, Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng CAQ Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, nêu rõ.

Quan tâm, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ dân phố là công việc, trách nhiệm thường xuyên được CAQ Hai Bà Trưng thực hiện; bởi như Trung tá Nguyễn Chí Viễn – Đội trưởng đội Xây dựng phong trào và Quản lý bảo vệ dân phố CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ, Ban chỉ huy CAQ xác định rõ: lực lượng và đội viên bảo vệ dân phố chính là “vốn quý” trong phong trào giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng đánh giá cao vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố

Sự nhìn nhận, đánh giá ấy được CAQ Hai Bà Trưng cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chủ trương trang cấp phương tiện làm việc, đặc biệt thường xuyên đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng pháp luật đối với các đội viên bảo vệ dân phố. Trong những ngày tháng 7 này, 150 đội viên bảo vệ dân phố đến từ 20 phường ở quận Hai Bà Trưng đã được tham gia lớp tập huấn chuyên sâu liên tục 3 ngày, với mục tiêu đề ra: đã, đang và sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, vừa thực hiện và góp sức đắc lực trên mặt trận giữ vững bình yên địa bàn.

Lớp tập huấn trang bị đến các đội viên thông tin, kiến thức cơ bản nhất về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố theo NĐ số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 và Thông tư liên tịch 02; cùng một số kiến thức pháp luật cần thiết đối với lực lượng bảo vệ dân phố.

Nội dung nêu trên, cùng công tác phát hiện, giải quyết các vụ việc về ANTT của lực lượng bảo vệ dân phố, do đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội trực tiếp truyền đạt.

Bên cạnh đó, chỉ huy các đội nghiệp vụ của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ hướng dẫn, trao đổi kiến thức, kỹ năng công tác bảo vệ hiện trường; bắt giữ người phạm tội quả tang; vận động quần chúng; phòng chống tệ nạn xã hội; tuần tra kiểm soát và nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý thông tin về ANTT.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ - “hành trang” ý nghĩa để mỗi người thêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn sự bình yên cộng đồng.