Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ

ANTD.VN - Ngay sau khi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, CATP Hà Nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp lập rào chắn bằng bao cát trên đê sông Bùi ngăn chặn nước tràn xuống vùng thấp. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi lực lượng của CATP Hà Nội vẫn ứng trực 24/24h tại các điểm trọng yếu bị ngập nước, đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho người dân ở vùng ngập. 
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Trong đêm 30-7, mực nước sông Bùi dâng cao, cán bộ chiến sĩ CAH Chương Mỹ cùng gần 100 học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã khẩn trương đóng và vận chuyển những bao cát để gia cố đê sông Bùi.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Trước tình hình đó, ngày 2-8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên người dân ở vùng ngập lụt Chương Mỹ.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Đoàn Công tác của Bộ Công an và CATP Hà Nội kiểm tra khu vực đê xung yếu và công tác ứng phó với ngập úng, mưa lụt tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Hiện tại, tuyến đê sông Bùi dài hơn 3km đã được các lực lượng gia cố, ngăn nước không tràn vào khu dân cư.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8, CATP Hà Nội cũng đã tặng các nhu yếu phẩm, hỗ trợ bà con vùng lụt.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Người dân phải sinh hoạt trên thuyền chờ nước rút
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô cũng đã kịp thời trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 100 thùng nước tinh khiết cho người dân vùng ngập lụt nặng nề ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Món quà và tấm lòng của lực lượng Công an Thủ đô là nguồn động viên, chia sẻ cùng người dân vượt qua khó khăn, vất vả trước thiên tai.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Thời gian tới khi nước rút, lực lượng Công an Thủ đô đã lên kế hoạch triển khai các phương án tham gia cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh nơi ăn, chốn ở, phát thuốc khám bệnh cho người dân.
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ
Công an Hà Nội chung sức hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập lụt huyện Chương Mỹ