[AUDIO 30-11-2019] Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát; Truy tố Phúc XO - Người tự khoe đeo nhiều vàng nhất Việt Nam; Điều tra thiếu niên 14 tuổi khai sát hại trẻ nhỏ trong xã; Giả mạo chữ ký chồng cũ để chiếm đoạt 33 tỉ đồng; Tổng thống Philippines xin lỗi vì bê bối tổ chức SEA Games 2019; Thủ tướng Iraq bất ngờ tuyên bố từ chức...
Sau đây là nội dung chi tiết:
* Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát
Ngày 30-11, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ Phạm Út (SN 1991, trú tại thị xã Ninh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

[AUDIO 30-11-2019] Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát ảnh 1Đối tượng Phạm Út sau khi ra đầu thú 

Khuya 28-11, nhóm khách trong đó có anh Trương Minh Thiện (SN 1997, trú tại TP Nha Trang) đến quán karaoke trên đường Nguyễn Xiển, TP Nha Trang để hát. Khi ra về, nhóm của anh Thiện có nhờ bảo vệ quán lấy giúp xe máy ở phía trong nhưng không được đồng ý.
Hai bên cãi vã dẫn đến xô xát. Bất ngờ nhóm bảo vệ lấy hung khí đuổi đánh khiến anh Thiện và 2 người khác bị thương nặng. Thấy đối thủ gục xuống, nhóm bảo vệ bỏ trốn.
Ba người bị chém được đưa đi cấp cứu. Đến chiều 29-11, anh Thiện tử vong do vết thương quá nặng. Hai người còn lại vẫn đang được điều trị.
Sau khi biết nạn nhân tử vong, khuya 29-11, Phạm Út đã đến cơ quan công an để đầu thú.
* Truy tố Phúc XO – Người tự khoe đeo nhiều vàng nhất Việt Nam

[AUDIO 30-11-2019] Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát ảnh 2Đối tượng Phúc XO 

Ngày 29-11, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, hay còn gọi là Phúc XO) cùng 7 đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Liên quan tới vụ án, Trần Ngọc Tài (SN 1985, em trai Phúc XO) cùng 3 người khác bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ, chiều ngày 10-4, cơ quan chức năng đã kiểm tra tụ điểm karaoke XO Pharaon tại số 29 đường Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Phúc XO đứng tên làm chủ. Qua quá trình kiểm tra, công an xác định 80 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ được nhiều thuốc lắc cũng như các chai rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Trong quá trình điều tra, Phúc khai nhận bản thân chỉ đạo nhân viên không được bán ma túy nhưng được mua hộ cho khách, qua đó Phúc XO kiếm lợi khoảng 600 triệu đồng trong việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Khám xét nhà riêng của Phúc ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, tại phòng ngủ của Tài – em ruột Phúc, công an thu giữ thêm 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy và nhiều vũ khí khác.
Trước đó, Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội là người tự khoe đeo nhiều vàng nhất Việt Nam.
* Điều tra thiếu niên 14 tuổi khai sát hại trẻ nhỏ trong xã
Chiều tối ngày 29-11, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã bàn giao Điểu Long (SN 2005, người địa phương) cho công an tỉnh điều tra về hành vi Giết người.
Theo điều tra, trưa 23-11, Long và Điểu L. (SN 2008) đi chơi điện tử tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Trong lúc chơi, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Long đã kéo L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1 km để hành hung. Nạn nhân bỏ chạy đến bờ suối thì bị Long đạp ngã xuống nước. Thấy nạn nhân bị ngã, Long dùng đá tấn công rồi dìm bé trai xuống khiến khiến bé L. tử vong.
Ngày 24-11, Long quay lại hiện trường thấy nạn nhân đã chết nên bỏ đi. Ngày 27-11, gia đình nạn nhân trình báo mất tích với công an. Qua điều tra, công an đã tạm giữ hình sự Điểu Long để điều tra.
Hiện nay, vụ việc đã được Công an huyện Tuy Đức bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
* Giả mạo chữ ký chồng cũ để chiếm đoạt 33 tỉ đồng
Chiều ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thu (SN 1977, trú tại thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu cho biết, quan hệ hôn nhân của bà Lê Thị Hồng Thu và ông Lê Văn Bé – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín có trụ sở giao dịch ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước đã chấm dứt từ ngày 10-11-2017 theo quyết định công nhận thuận ly hôn của TAND thị xã An Nhơn.

[AUDIO 30-11-2019] Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát ảnh 3Chữ ký trên phiếu thu tiền (phía dưới) là do bà Lê Thị Hồng Thu giả mạo - Ảnh: THÁI THỊNH

Mặc dù đã ly hôn và không có chức trách liên quan đến nhân sự, tài chính tại Công ty CP Đại Tín, nhưng bà Thu vẫn giả mạo chữ ký của ông Lê Văn Bé trong hợp đồng kinh tế, phiếu thu tiền có nội dung "Hợp tác góp vốn thực hiện dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận phân chia nền đất" tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn do Công ty CP Đại Tín làm chủ đầu tư. Theo đó, bà Thu đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của 3 khách hàng là bà Trần Thị Phượng (góp 16,5 tỉ đồng để nhận 16 lô đất nền), bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (góp 10,6 tỉ đồng để nhận 11 lô đất nền) và bà Huỳnh Thị Băng Sương (góp 5,9 tỉ đồng để nhận 6 lô đất nền).
* Tổng thống Philippines xin lỗi vì bê bối tổ chức SEA Games 2019
Ngày 29-11, trong cuộc phỏng vấn với CNN Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời xin lỗi tới tất cả vận động viên và đoàn thể thao nước ngoài gặp bất tiện vì công tác tổ chức thiếu sót của nước chủ nhà.

[AUDIO 30-11-2019] Bảo vệ quán karaoke chém tử vong khách hát ảnh 4Tổng thống Rodrigo Duterte 

Trước đó, Philippines dính bê bối về những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất sơ sài và chưa hoàn thiện để phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, nước chủ nhà SEA Games 2019 còn bị chỉ trích về vấn đề thực phẩm khi không chuẩn bị đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng hay đồ ăn dành riêng cho các vận động viên theo đạo Hồi.
Qua lời xin lỗi trên, Tổng thống Duterte cũng hy vọng có thể góp phần “xoa dịu” những cảm xúc tiêu cực mà các vận động viên nước ngoài đã phải trải qua.
* Thủ tướng Iraq bất ngờ tuyên bố từ chức
Ngày 29-11, Thủ tướng Abdul Mahdi đã tuyên bố từ chức sau hơn một năm cầm quyền đất nước Iraq.
Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Mahdi đưa ra quyết định từ chức sau lời kêu gọi của lãnh tụ tinh thần, Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite Iraq Ali al-Sistani.
Đại giáo chủ Ali al-Sistani kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo đất nước trong bối cảnh Iraq đang đương đầu với tình trạng bất ổn do làn sóng biểu tình phản đối chính phủ lan rộng.