[Audio 14-2-2019] Xe khách chở hơn 30 người đâm nhà dân, lật nhào sau tiếng nổ lớn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách chở hơn 30 người đâm nhà dân, lật nhào sau tiếng nổ lớn; Chủ nhà đâm chết khách mời tại tiệc nhậu sau lễ đính hôn; Chủ công ty đòi nợ thuê lái ôtô trong cơn phê ma túy; Bắt đối tượng vận chuyển 12 nghìn viên ma túy; Tổng thống Venezuela đòi Anh trả 80 tấn vàng; Đánh bom tự sát nhằm vào Vệ binh Cách mạng Iran, 41 người chết

* Xe khách chở hơn 30 người đâm nhà dân, lật nhào sau tiếng nổ lớn

Sáng 14-2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Nha Trang (Khánh Hòa) khiến hàng chục người bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Xe khách 17B-014.76 chở hàng chục người đang trên đường vào Nam bất ngờ lao vào nhà dân, tông sập 2 quán ven đường. Rất may, vụ tai nạn không có người tử vong, nhiều người bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để băng bó và sơ cứu ban đầu.

 Vụ lật xe khiến hàng chục người bị mắc kẹt trong xe, la hét kêu cứu. Người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận xe khách bị lật, ứng cứu những hành khách trên xe.

[Audio 14-2-2019] Xe khách chở hơn 30 người đâm nhà dân, lật nhào sau tiếng nổ lớn ảnh 1

Hiện trường vụ lật xe

* Chủ nhà đâm chết khách mời tại tiệc nhậu sau lễ đính hôn

Chiều 13-2, gia đình ông N. Q. T. (47 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) tổ chức tiệc nhậu nhân lễ đính hôn của con gái.

Ông N. T. L. (47 tuổi) được mời đến dự buổi tiệc trên. Trong lúc nhậu, giữa ông Linh và ông Toàn xảy ra mâu thuẫn.

Đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết ông T. đã đâm nhiều nhát khiến ông L. gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, mời những người liên quan lên lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

* Chủ công ty đòi nợ thuê lái ôtô trong cơn phê ma túy

Đêm 12-2, CSGT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu dừng ôtô 7 chỗ dán nhiều biểu ngữ giới thiệu dịch vụ đòi nợ thuê chạy hướng TP Bà Rịa - Đồng Nai trên Quốc lộ 51 qua xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Tài xế D. P. V. ( 37 tuổi, chủ công ty dịch vụ bảo vệ và đòi nợ thuê ở huyện Xuyên Mộc) mở cửa bước xuống trong trạng thái lơ ngơ, nói nhảm. Chiếc ôtô tỏa ra mùi khét lẹt, khó chịu.

Kiểm tra tại chỗ, V. dương tính với ma túy đá. Cảnh sát tìm thấy gói ma túy đá trọng lượng 0,93 gam, dao găm, pháo hoa, roi điện... trong ôtô.

CSGT bàn giao nghi can từng có 2 tiền án cho Công an thị xã Phú Mỹ điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Bắt đối tượng vận chuyển 12 nghìn viên ma túy

Đại tá Cà Văn Lập – Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La vừa xác nhận với báo chí: Lúc 8h ngày 12-2, tại bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phá thành công chuyên án 105L, bắt giữ đối tượng L. V. T (SN 1986), trú tại bản Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đồng thời, lực lượng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, cùng một số vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Ban đầu, đối tượng L. V. T. mới chỉ khai nhận mua số ma túy trên của một người bên Lào (không rõ tên và địa chỉ) để về bán kiếm lời.

BĐBP Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tổng thống Venezuela đòi Anh trả 80 tấn vàng

Trong cuộc phỏng vấn với BBC mới đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi London trả lại "hơn 80 tấn vàng" đang được cất giữ tại Ngân hàng Anh thay vì gửi viện trợ nhân đạo đến nước này. Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư Pháp Natixis trước đó khẳng định Venezuela có 31 tấn vàng trị giá 1,3 tỷ USD gửi trong Ngân hàng Anh.

Ông Maduro nói rằng số vàng này thuộc sở hữu hợp pháp của Venezuela và thuộc về Ngân hàng Trung ương Venezuela. Tổng thống Venezuela cho hay Mỹ đã đóng băng 10 tỷ USD trong các tài khoản của Venezuela thông qua lệnh trừng phạt. Washington tuyên bố sẽ chuyển quyền kiểm soát tài sản đó cho lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là "tổng thống lâm thời" hôm 23-1.

"Họ nên gửi một đoàn xe chở số tiền mà họ đã đánh cắp từ chúng tôi. Gửi một đoàn xe chở 80 tấn vàng. Hãy để nó đến, đoàn xe chở tiền của chúng tôi. Với số tiền đó, chúng tôi có thể tự giải quyết các vấn đề của đất nước", ông Maduro nhấn mạnh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

* Đánh bom tự sát nhằm vào Vệ binh Cách mạng Iran, 41 người chết

Một vụ đánh bom tự sát ở khu vực Chanali, Đông Nam Iran đã giết chết ít nhất 41 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và dân thường vào ngày 13-2, theo hãng tin FARS.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

10 thành viên Lực lượng Vệ binh Iran cũng bị thương trong vụ tấn công được cho là nhắm vào một chiếc xe buýt chở lực lượng này.

Vụ tấn công xảy ra trên một con đường giữa thành phố Zahedan và Khash, gần biên giới Pakistan, nơi các nhóm phiến quân và buôn lậu ma túy dễ dàng hoạt động.

Trên Twitter, các nhà báo cho biết nhóm khủng bố Jaish ul Adl đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, thông qua kênh Telegram của nhóm.