31 tổ trực cấp cứu tại các điểm bắn pháo hoa

ANTĐ -  Ngày 28-1, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên cho biết, Sở Y tế đề nghị 31 cơ sở y tế gồm: các bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, Trung tâm cấp cứu 115 tham gia trực cấp cứu, sẵn sàng cấp cứu kịp thời bệnh nhân ở các khu vực có điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán. 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Hà Nội. Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ huy động 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai bắn pháo hoa tại 30 điểm bắn với 31 trận địa pháo tại trung tâm các quận, huyện, thị xã trên toàn địa bàn. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ thời điểm bắt đầu năm Bính Thân (ngày 8-2-2016).