Chiến trường Ukraine khiến hệ thống tác chiến điện tử L-265 Khibiny lộ điểm yếu

ANTD.VN - Thực tế chiến trường Ukraine cho thấy mặc dù máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mang theo hệ thống tác chiến điện tử L-265 Khibiny, nhưng khí tài này chẳng thể cứu nó khỏi bị bắn hạ.

Hệ thống tác chiến điện tử L-265 Khibiny được Nga giới thiệu như một "khí tài của người ngoài hành tinh", nhưng thực tế thể hiện trên chiến trường Ukraine không như mong đợi.

Căn cứ những hình ảnh được báo chí Ukraine công bố, có ít nhất 3 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và 1 tiêm kích đa năng Su-30SM bị tên lửa phòng không nước này bắn hạ.

Tương tự trực thăng vũ trang Ka-52 hay cường kích tầm thấp Su-25 đều đeo pod tác chiến điện tử L-370 Vitebsk, Su-34 khi thực hiện nhiệm vụ cũng được trang bị đầy đủ khí tài L-265 Khibiny.

Nhưng những "lá chắn điện tử" này cho thấy chúng không thể phát huy tác dụng trước tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger của Mỹ hay những tổ hợp cổ điển ra đời từ thời Liên Xô.

Cần nhắc lại, hệ thống tác chiến điện tử đặc biệt L-265 Khibiny là một khí tài có hình dạng như một quả ngư lôi nhỏ, thường được Nga gắn ở đầu cánh máy bay chiến đấu thuộc họ MiG-29 Fulcrum hay Su-27 Flanker.

Theo giới thiệu, nếu phải đối mặt với mối nguy cơ từ vũ khí đối phương, Khibiny sẽ được kích hoạt và che chở máy bay thông qua hàng rào điện tử, nhằm ngăn chặn tên lửa tấn công và làm cho nó đi chệch hướng.

Nhà sản xuất tự tin cho rằng L-265 Khibiny làm tăng khả năng sống sót của phi cơ mang nó từ 25 đến 30 lần. Đây là giải pháp đơn giản hơn nhiều so với cách làm của Mỹ như phủ lớp sơn hấp thụ sóng radar.

Người Nga tuyên bố phương tiện chiến tranh điện tử hiện đại của họ có khả năng làm chiếc máy bay cũ kỹ trở thành "lỗ đen", không một phương tiện nào có thể phát hiện, nếu không tiếp cận ở cự ly trong tầm bắn của một khẩu súng ngắn.

Thậm chí một huyền thoại nổi tiếng nhất về Khibiny đã được báo chí Nga nhắc đến rất nhiều lần trong thời gian qua, liên quan đến vụ máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 bay qua đầu khu trục hạm USS Donald Cook của Hải quân Mỹ.

Truyền thông Nga cho rằng, nhờ Khibiny mà Su-24 đã chế áp thành công toàn bộ đài radar cảnh báo sớm AN/SPY-1D thuộc tổ hợp tác chiến Aegis cực kỳ tối tân và có công suất lớn mà chiến hạm Mỹ mang theo.

Dĩ nhiên huyền thoại này đã bị chính các chuyên gia quân sự Nga bác bỏ, họ khẳng định công suất của Khibiny quá nhỏ khi đặt cạnh radar AN/SPY-1, chẳng khác gì dùng đèn dầu lại mong làm lóa ngọn đèn pha cao áp.

Bất chấp thực tế trên, huyền thoại xung quanh tổ hợp tác chiến điện tử L-265 Khibiny chưa bao giờ bị xóa bỏ hoàn toàn, nhất là khi chưa có máy bay nào mang nó bị phòng không đối phương bắn hạ.

Nhưng với thực tế trên chiến trường Ukraine, khi Su-34 mang đầy đủ L-265 Khibiny cũng như Su-25 và Ka-52 trang bị L-370 Vitebsk vẫn bị hạ gục dễ dàng thì có lẽ huyền thoại về những tổ hợp tác chiến điện tử này đã thực sự kết thúc.

Không chỉ L-265 Khibiny, L-370 Vitebsk, nhiều phương tiện tác chiến "bất khả chiến bại" và "độc nhất vô nhị" của Nga, đặc biệt là tăng thiết giáp đã cho giới quân sự cái nhìn rõ hơn về tính năng thực của chúng.