Chiến hạm Bayern của Đức cập cảng Nhà Rồng

ANTD.VN - Chiến hạm Bayern của hải quân Đức ghé thăm cảng Nhà Rồng, động thái này thể hiện mong muốn của Đức trong việc tăng cường hợp tác an ninh biển với Việt Nam.

Chiến hạm Bayern của hải quân Đức cập cảng Nhà Rồng, TP HCM trưa ngày 6/1/2022, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày. Đây là lần đầu tiên một tàu hải quân Đức ghé thăm Việt Nam trong hai thập kỷ qua.

Tuy nhiên, do quy định phòng ngừa Covid-19, hai lớp hàng rào cách ly được bố trí quanh tàu chiến Đức tại cảng.
Phái đoàn tiếp đón gồm đại diện chính quyền TP HCM và đại sứ quán Đức tại Việt Nam đến để gửi lời chào mừng và thăm hỏi thủy thủ đoàn.
"Tháng 9/2020, Đức đã công bố Định hướng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với tất cả đối tác ở khu vực trên mọi lĩnh vực", Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner nhấn mạnh.
Theo Đại sứ Hildner, chuyến thăm của chiến hạm Bayern đến Việt Nam và hải trình đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thể hiện cụ thể mức độ nghiêm túc của Đức trong đề nghị hợp tác với các nước cũng như triển vọng tăng cường hiện diện ở khu vực để đảm bảo tự do hàng hải.
Ông nhấn mạnh hành trình di chuyển qua Biển Đông của tàu Bayern giữ vị trí rất quan trọng trong chương trình hoạt động tại khu vực.
Thông qua hải trình này, Đức muốn tái khẳng định lập trường rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 "có hiệu lực trên Biển Đông" về tự do hàng hải.
Sau khi rời cảng vào ngày 9/1, chiến hạm Bayern dự kiến có cuộc diễn tập chung với hải quân Việt Nam, bao gồm các nội dung như thông tin liên lạc, điều hướng, di chuyển chiến thuật và tìm kiếm cứu nạn.
Tàu Bayern bắt đầu tiến vào Biển Đông hồi giữa tháng 12/2021, sau đó cập cảng Changi tại Singapore trước khi tới Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua, một chiến hạm Đức đi qua Biển Đông, tuyến hàng hải có 40% dòng chảy thương mại của châu Âu đi qua.
Các quan chức Đức cho biết chiến hạm di chuyển theo tuyến hàng hải thương mại thông thường, không đi qua eo biển Đài Loan và cũng không đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể ở Biển Đông.
Tuy nhiên, chính phủ Đức khẳng định hải trình qua Biển Đông của tàu Bayern nhằm khẳng định nước này không chấp nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực.
Chiến hạm Bayern là hộ vệ hạm lớp Brandenburg của hải quân Đức, được biên chế tháng 6/1996.
Các chiến hạm lớp Brandenberg có chức năng chính là săn ngầm, nhưng cũng có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, chỉ huy chiến thuật cho biên đội tàu mặt nước và tác chiến đối hải.