Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan lao xuống biển

ANTD.VN - Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan vừa rơi tại vùng biển phía đông nam của hòn đảo do gặp trục trặc kỹ thuật. Đây là chiếc chiến đấu cơ Đài Loan thứ 2 gặp nạn chỉ trong vòng 3 tháng.

Chiến đấu cơ Mirage-2000 của đảo Đài Loan cất cánh từ căn cứ không quân Chí Hàng ở Đài Trung vào khoảng 9h ngày 14/3 (giờ Việt Nam) để làm nhiệm vụ huấn luyện.

Tuy nhiên sau đó, phi công báo cáo phải quay lại vì vấn đề kỹ thuật, Reuters dẫn lời cơ quan phòng vệ của hòn đảo.
Phi công sau đó đã kích hoạt ghế phóng, nhảy dù thoát hiểm Anh này đã được giải cứu bằng trực thăng và tới nay ở trong trạng thái ổn định. Còn phi cơ thì rơi xuống vùng biển phía nam căn cứ Chí Hàng.
Một đội điều tra đã được lực lượng phòng không đảo Đài Loan thành lập và cử đến Đài Trung.

Mirage 2000 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 tốt nhất thế giới. Năng lực chiến đấu của chúng thậm chí còn được đánh giá nhỉnh hơn F-16 của Mỹ và MiG-29 của Nga ở một số thông số.

Trong biên chế của đảo Đài Loan hiện có 3 dòng chiến đấu cơ chủ lực, trong đó Mirage 2000-5 do Pháp sản xuất, F-16 do Mỹ chế tạo và cuối cùng là dòng chiến đấu cơ nội địa F-CK-1.
Năm 1992, Không quân đảo Đài Loan lên kế hoạch mua 120 chiếc Mirage 2000-5 từ hãng Dassault Rafale (Pháp) nhưng sau cùng chỉ mua được 60 chiếc với tổng giá trị 2,6 tỷ USD.
Toàn bộ số máy bay này lần lượt được chuyển giao trong giai đoạn từ tháng 5/1997 tới tháng 11/1998.
Cho tới thời điểm hiện tại, Mirage 2000-5 vẫn được duy trì phục vụ đầy đủ trong biên chế của lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan.
Do tai nạn mà hiện tại không quân đảo Đài Loan chỉ còn duy trì 46 chiếc chiến đấu cơ Mirage 2000-5EI một chỗ ngồi. Ngoài ra còn có 9 Mirage 2000-5DI hai chỗ ngồi dùng cho cả huấn luyện lẫn chiến đấu.
Mirage 2000-5 là phiên bản nâng cấp từ Mirage 2000 được Pháp xuất khẩu cho đảo Đài Loan. Phiên bản này được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ không chiến.
Radar RDY được trang bị có khả năng phát hiện 24 mục tiêu trên không ở khoảng cách 110 km, theo dõi trong khi quét cùng lúc 8 mục tiêu có mối nguy hiểm cao nhất, và điều khiển vũ khí tiêu diệt 4 mục tiêu cùng lúc.
Theo các thông tin được công bố, Đài Loan (Trung Quốc) mua hai loại tên lửa không đối không cho Mirage 2000-5 gồm: 960 quả đạn đối không tầm trung MICA và 480 quả đạn đối không tầm ngắn Magic II.
Tên lửa Magic II có tầm phóng từ 0,3 - 15 km, độ cao hạ mục tiêu tới 11 km, dẫn đường hồng ngoại.
Tên lửa không đối không tầm trung MICA được thiết kế để bắn hạ nhiều mục tiêu trên không, trong mọi điều kiện thời tiết.
Loại tên lửa có hai phiên bản dẫn đường bằng radar chủ động và tầm nhiệt. Tầm bắn của tên lửa đạt 50 km, tốc độ bay Mach 4.
Ngoài khả năng tác chiến không đối không tương đối mạnh, phiên bản Mirage 2000-5 của Đài Loan còn có thể làm nhiệm vụ do thám, thu thập thông tin tình báo với pod ELINT ASTAC.
Mirage-2000 là tiêm kích phản lực thế hệ 4 một động cơ do Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) thiết kế và phát triển dựa trên mẫu Mirage III.
Đây là loại chiến đấu cơ có cánh tam giác rất nhanh nhẹn được sản xuất và đưa vào sử dụng trong Không quân Pháp từ năm 1982.
Mirage 2000 có chiều dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m và có trọng lượng cất cánh tối đa 17 tấn.
Máy bay trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy SNECMA M53-5 cho phép đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, tầm bay 1.450km.
Máy bay có trần bay 18.000m, vận tốc leo cao 285 m/giây. Sử dụng khái niệm máy bay đánh chặn cánh tam giác từ chiếc Dassault Mirage III, Dassault đã đưa ra một thiết kế mới vẫn sử dụng kiểu cánh này.
Kiểu cánh tam giác có ưu điểm về các đặc tính bay ở bay tốc độ cao, đơn giản trong chế tạo, diện tích phản hồi radar thấp.
Để điều khiển bay, trên cánh có 4 bộ phận chuyển động được (+15/-30°), 4 gờ mỏng trước, 4 phanh hơi (2 cao và 2 dưới ở mỗi cánh).
Một cánh đuôi dọc cao hơn cho phép phi công kiểm soát được máy bay ở góc tấn công lớn. Dù hãm đặt ở đuôi, phía trên vỏ động cơ.
Trọng tâm nâng của máy bay được đẩy lên phía trước tâm trọng lực, khiến máy bay hơi mất ổn định giúp tăng cường khả năng cơ động. Đây là chiếc máy bay phản lực chiến đấu đầu tiên có độ ổn định tĩnh âm.
Tiêm kích Mirage 2000 có thể mang theo tới 6,3 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không MICA hoặc R-550 Magic 2, tên lửa không đối đất AS-30L, tên lửa không đối hạm Exocet đặc biệt là có thể mang theo 2 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG.
Mirage 2000 được xem là một trong những mẫu tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp, với việc xuất khẩu tới 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 600 chiếc được chế tạo.