Chiếc ô tô đỗ ven đường cũng biến thành 'mồi nhử' lừa đối tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau vài lần hợp tác kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, Đoàn nảy sinh ý định lừa tiền của đối tác. Thậm chí, đối tượng này còn dùng hình ảnh chiếc ô tô đỗ ven đường để làm "mồi nhử"...

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Quốc Đoàn (SN 1988, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận Long Biên (Hà Nội) nhận được tin báo của anh Nguyễn Tấn Phong (SN 2002, ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và anh Chu Thanh Toàn (SN 1988, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) tố giác Phạm Quốc Đoàn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền đặt cọc mua xe ô tô.

Lừa tiền của đối tác, Phạm Quốc Đoàn còn dùng hình ảnh chiếc ô tô đỗ ven đường để làm "mồi nhử".

Lừa tiền của đối tác, Phạm Quốc Đoàn còn dùng hình ảnh chiếc ô tô đỗ ven đường để làm "mồi nhử".

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, do cùng kinh doanh mua bán xe ô tô cũ nên Phạm Quốc Đoàn và anh Nguyễn Tấn Phong, anh Chu Thanh Toàn quen biết, làm ăn chung với nhau. Theo thỏa thuận, khi Đoàn có thông tin xe ô tô muốn bán thì chụp ảnh xe, giấy đăng ký, đăng kiểm gửi cho anh Phong, anh Toàn. Ai có nhu cầu mua thì tương tác, chốt giá đồng thời chuyển khoản tiền để đặt cọc. Sau đó hẹn ngày gặp nhau để giao xe, giao giấy tờ và trả nốt số tiền còn lại.

Thời gian đầu, Đoàn với anh Phong làm ăn tương đối thuận lợi và kinh doanh có lãi. Đoàn đã giới thiệu và bán được cho anh Phong nhiều xe ô tô, tiền lợi nhuận được chia theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4-2021 đến tháng 10-2021, do việc kinh doanh bị thua lỗ nên Đoàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Tấn Phong (liên quan đến 6 xe ô tô) và anh Chu Thanh Toàn (1 xe ô tô) thông qua việc đưa thông tin bán xe nhưng sau khi nhận đặt cọc mua bán xe của các anh này thì lại không thực hiện theo cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Trong số 7 vụ lừa mua bán xe ô tô nói trên, có nhiều vụ do Đoàn thấy xe ô tô đỗ ven đường, chụp ảnh lại và rủ hai anh cùng mua chung.

Điển hình là vào đầu tháng 5-2021, khi đi qua khu vực phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Đoàn thấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato mang BKS: 36A - 007.6... đỗ bên đường.

Mặc dù không biết chiếc xe ô tô này là của ai nhưng Đoàn vẫn chụp ảnh chiếc xe đó, rồi gửi ảnh qua zalo cho anh Nguyễn Tấn Phong và trao đổi về việc mua bán chiếc xe này với giá là 310 triệu đồng, đồng thời rủ anh Phong cùng góp tiền kinh doanh.

Sau khi thỏa thuận, anh Phong đồng ý góp và chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng cho Đoàn để mua chung xe. Nhận được tiền của anh Phong, Đoàn không sử dụng mua xe ô tô như thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan công an đã xác minh, chủ chiếc xe ô tô Kia Cerato này là anh Lê Quang Khải (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Anh Khải và Đoàn không quen biết nhau, không nhờ nhau mua bán xe ô tô Kia Cerato nói trên.

Tổng cộng, Phạm Quốc Đoàn đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng, bao gồm gần 1,3 tỷ đồng của anh Nguyễn Tấn Phòng và 130 triệu đồng của anh Chu Thanh Toàn. Hiện, Phạm Quốc Đoàn mới chỉ khắc phục trả anh Nguyễn Tấn Phong số tiền 250 triệu đồng, số tiền còn lại Đoàn vẫn đang chiếm đoạt.