Ly kỳ chiếc xe ô tô Mazda CX5 bị đối tượng lừa đảo bán đi, bán lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cần tiền để trả nợ do thua trò "đỏ đen" trên mạng internet, Hùng thuê xe ô tô tự lái, rồi làm giả giấy tờ và mua đi, bán lại như thể là chủ sở hữu đích thực.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt Dương Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 10 năm tù.

Quá trình xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm rõ anh Lê Tiến Đạt (SN 1994, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chủ sở hữu chiếc ô tô hiệu Mazda CX5. Do không có nhu cầu sử dụng nên đầu tháng 7-2021, anh Đạt sử dụng phần mềm "Mioto" đăng thông tin cho thuê xe ô tô tự lái.

Dương Mạnh Hùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Dương Mạnh Hùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngày 16-7-2021, thông qua mạng xã hội, Dương Mạnh Hùng liên hệ và đặt thuê xe ô tô của anh Đạt với giá 1,3 triệu đồng/ ngày. Hai bên sau đó gặp nhau với thủ tục thuê xe ô tô rất nhanh chóng, gọn gàng.

Sau ít ngày thuê xe ô tô sử dụng, Hùng mang chiếc ô tô Mazda XC5 tới trả anh Đạt theo đúng hợp đồng. Cùng thời điểm, Hùng chơi trò "tiền ảo" trên mạng internet và bị thua lỗ, dẫn đến nợ tiền một số người quen.

Để có tiền trả nợ và ăn tiêu, Hùng nghĩ ngay tới việc thuê xe ô tô của anh Đạt, rồi làm giả giấy tờ để mang bán hoặc cầm cố. Để đảm bảo sự thành công khi lừa đảo, Hùng lên mạng internet tìm hiểu và đặt đối tượng tên Tùng (không rõ lai lịch) chọn bộ giấy tờ ô tô giả với chi phí 1,5 triệu đồng.

Chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, ngày 21-7-2021, Hùng liên hệ với anh Đạt tiếp tục thuê chiếc ô tô nêu trên lần thứ 2 với thời gian thuê kéo dài trong 20 ngày. Nhận tài sản, Hùng trả cho anh Đạt tiền thuê xe ô tô và đặt cọc 20 triệu đồng.

Có được những giấy tờ (photo) cần thiết, Hùng liên hệ và gửi cho đối tượng tên Tùng các thông số, thông tin về chiếc ô tô Mazda CX5, kèm theo đó là yêu cầu về một bộ hợp đồng (có công chứng giả) thể hiện anh Đạt đã chuyển nhượng tài sản cho Hùng.

Nhận được bộ giấy tờ giả, Hùng tức tốc mang xe ô tô về Hưng Yên bán cho chị Nguyễn Thị Trang (SN 1979) với giá 620 triệu đồng. Mua bán tài sản của người khác, hai bên thỏa thuận, trong khoảng thời gian nhất định nếu Hùng muốn mua lại chiếc Mazda CX5 thì chị Trang sẽ tạo điều kiện.

Về phần Hùng, thấy bán chiếc ô tô trên quá rẻ, trong khi lại đang cần tiền nên ngày 31-7-2021, đối tượng tìm đến cửa hàng cầm đồ của ông Nguyễn Nhân Thông (ở Tiên Du, Bắc Ninh) đặt vấn đề mua bán. Hai bên chốt giá 700 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Thông cử con trai mang 620 triệu đồng và cùng Hùng xuống Hưng Yên mua lại xe ô tô từ chị Trang. Số tiền chênh lệch, con trai ông Thông sau đó chuyển cho Hùng và chỉ "găm" lại vài triệu đồng chờ thủ thục sang tên.

Ít ngày sau, ông Thông có chút nghi ngờ về nguồn gốc chiếc ô tô nên gặng hỏi Hùng. Mang tâm thế của chủ sở hữu tài sản đích thực, Hùng quả quyết chiếc ô tô Mazda XC5 là của đối tượng, đồng thời gợi ý ông Thông lại bán lại xe cho chị Trang, nếu "e ngại".

Qua sự kết nối của Hùng, chị Trang một lần nữa chốt mua chiếc ô tô tang vật. Sau đó, Hùng và con trai ông Thông trở lại Hưng Yên giao xe và nhận lại tiền. Tuy nhiên, chị Trang còn thiếu 20 triệu đồng và Hùng đứng ra nhận nợ với chủ cửa hàng cầm đồ ở Bắc Ninh.

Liên tục bị ông Thông đòi tiền, Hùng lại vào mạng internet thuê đối tượng không rõ lai lịch làm giả tin nhắn rồi nhắn tới số điện thoại của chủ cửa hàng cầm đồ với nội dung đã chuyển 20 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Không thấy tài khoản "nổ" tiền và kiểm tra trực tiếp tại ngân hàng cũng không thấy có cơ sở về việc đã chuyển trả 20 triệu đồng nên bố con ông Thông yêu cầu Hùng sang Bắc Ninh giải quyết.

Tại đây, ban đầu Hùng vẫn khăng khăng nói rằng đã trả hết nợ. Nhưng sau khi phải "ăn" đòn từ bố con ông chủ cửa hàng cầm đồ, Hùng không dám lừa dối thêm nữa.

Ngay sau đó, Hùng khai những việc làm gian dối của bản thân, từ lừa xe ô tô của anh Đạt đến việc thuê người làm giả giấy tờ và tin nhắn giả đã chuyển trả 20 triệu đồng. Vô tình bắt được tội phạm, ông Thông lập tức trình báo và bàn giao Hùng cho cơ quan công an.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng đã trao trả anh Đạt chiếc ô tô Mazda CX5. Người thân của Hùng cũng đã bồi thường thay đối tượng về mọi khoản tiền mà bị cáo chiếm đoạt và số tiền chủ xe ô tô bị thiệt hại.