Chia sẻ khát vọng hòa bình

ANTĐ - “Để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam từng phải trải qua và gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, do đó Việt Nam luôn chia sẻ khát vọng chung của nhân loại vì hòa bình và phát triển”, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định trước Hội đồng Bảo an tại phiên thảo luận mở với chủ đề “Chiến tranh, bài học của chiến tranh và nỗ lực kiếm tìm hòa bình bền vững”. 

Phiên thảo luận vừa được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) nhân tròn 100 năm ngày xảy ra Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-2014). 

Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, hiện trên thế giới vẫn còn nhiều cuộc chiến tranh, xung đột, gây nhiều mất mát lớn cho nhân loại.  Cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, cần tăng cường hơn nữa vai trò của luật pháp quốc tế, các cơ chế và tổ chức khu vực, quốc tế nhằm tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, lên án việc sử dụng vũ lực, và thúc đẩy vấn đề giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.