Chi tiết vụ dọa "tặng" 1,5 kg thuốc nổ để tống tiền hiệu vàng

ANTĐ - Thiệu liên tục nhắn tin đe dọa sẽ gửi 1,5 kg thuốc nổ đến hiệu vàng nếu không nhận được 100 triệu đồng vào tài khoản.
Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thiệu (SN 1991), trú tại Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 22-5, CAH Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu H (chủ một hiệu vàng nằm trên địa bàn) về việc: Từ ngày 16-5 đến 23-5, người phụ nữ này liên tục nhận được tin nhắn từ một thuê bao di động lạ yêu cầu phải chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản nếu không sẽ bị đặt thuốc nổ phá tung cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Hà Đông đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội xác minh, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn. Cơ quan điều tra xác định, bắt đầu từ tối 16-5, chị H nhận tin nhắn từ số điện thoại 0125... với nội dung muốn cầm cố 1,5 kg thuốc nổ lấy 100 triệu đồng, nếu không chấp nhận hoặc báo công an thì cửa hàng vàng bạc sẽ bị nổ tung. Các ngày sau đó, số thuê bao trên vẫn dồn dập gửi tin nhắn đe dọa, bắt chị H phải chuyển tiền vào tài khoản theo thời gian ấn định. Đến ngày 24-5, CAQ Hà Đông đã xác định đối tượng nhắn tin đe dọa tống tiền là Nguyễn Xuân Thiệu, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hưng Yên. Ngay trong ngày hôm đó, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Xuân Thiệu đang tiếp tục nhắn tin đe dọa chị H. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng không phát hiện thuốc nổ.
Chi tiết vụ dọa "tặng" 1,5 kg thuốc nổ để tống tiền hiệu vàng ảnh 1
Nguyễn Xuân Thiệu tường trình sự việc

Một trong số những tin nhắn Thiệu gửi cho chị H

Vật chứng vụ án được cơ quan công an thu giữ


Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Xuân Thiệu khai nhận, trước đó được nam thanh niên cùng quê ở Thái Bình đưa cho 1 CMND và 500 nghìn đồng nhờ mở một tài khoản ngân hàng. Sau đó, người mới quen hứa sẽ trả Thiệu 3 triệu đồng, nếu đồng ý nhắn tin đến các số điện thoại theo nội dung thỏa thuận. Do cần tiền ăn tiêu, Thiệu đã nhận lời rồi soạn tin nhắn tống tiền theo chỉ dẫn.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, Thiệu đã nhắn tin đe dọa nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc khác nằm trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện CAQ Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.