Đây là lần thứ 13 sự kiện này được tổ chức. Để tham gia vào hoạt động này, những người đi tàu sẽ bước lên tàu điện mà không cần mặc quần dài. Tất cả những việc bạn cần làm là giữ cho mặt càng nghiêm nghị càng tốt, cư xử như những người xa lạ với những người khác. Ngoài việc không mặc quần, tất cả các trang phục khác trên cơ thể như mũ, khăn và áo khoác vẫn hoàn toàn giữ nguyên như bình thường.
Vô tư mặc quần lót đi tàu
Đến trạm dừng chân số 8, thành viên của cuối cùng sẽ lên tàu và bán những chiếc quần dài đựng trong một chiếc túi vải len thô. Điều này tạo sự ngạc nhiên tột cùng cho các khách đi tàu khác.
Từ đó, cứ mỗi một năm vào ngày này, số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng thêm. Tuy nhiên vào năm 2006, cảnh sát New York đã ra tay trấn áp và còng tay 8 thành viên đang tham gia hoạt động. Sau đó, họ lại buộc phải thả những người này ra vì việc chỉ mặc độc quần lót trên tàu điện ngầm không phải là một hành động phạm pháp.
Ai cũng cảm thấy rất thoải mái
Vào năm ngoái, đã có hàng chục nghìn người tại 59 thành phố thuộc 27 quốc gia trên khắp thế giới tham gia.