Chết trôi sông vì mâu thuẫn khi đánh bài ăn tiền

ANTĐ - Vào lúc 7h30, ngày 05/02/2012, trên kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phát hiện Huỳnh Đức Thuần, SN 1988, ngụ địa phương, chết trôi sông.

Qua kết quả xác minh ban đầu được biết: vào ngày 03/02/2012 Thuần có mâu thuẫn trong đánh bài ăn thua bằng tiền với Huỳnh Văn Tuấn, SN 1980, ngụ cùng địa phương, sau khi nhậu xong Thuần cùng với Nguyễn Thành Luông, SN 1990, ngụ cùng địa phương, cầm mã tấu đi chém Tuấn nhưng bị nhóm Tuấn cùng với 02 đối tượng: Đỗ Hữu Hạnh, SN 1984 và Nguyễn Văn Nguyên, SN 1985, cùng ngụ địa phương truy đuổi đánh lại đến cầu Đường Thét Thuần nhảy xuống sông bỏ trốn.

Đến 7h 30, ngày 5/2/2012 thì phát hiện xác của Thuần nổi lên, qua khám nghiệm tử thi, xác định Thuần chết do ngạt nước.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hành chính Hạnh, đang truy bắt các đối tượng còn lại để tiếp tục làm rõ, xử lý.