Chém nhau kinh hoàng tại nhà nghỉ

ANTĐ - Nhóm đối tượng hùng hổ mang hung khí đến nhà nghỉ gây rối rồi đập vỡ kính xe ô tô. Bà Hiền chủ nhà nghỉ chạy ra xem tình hình thì bị chém trọng thương ở đầu. Thấy mẹ bị đánh, Lê Việt Anh đã gọi người đuổi chém các đối tượng gây rối.

Chiều 19-7, theo nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng liên có quan đến vụ gây rối, chém người xảy ra tại thị trấn Thanh Chương vào tối 8-7 vừa qua.  

Chiếc xe ô tô bị đập phá

Sự việc xảy ra vào tối 8-7, các đối tượng gồm: Trần Quốc Trung (41 tuổi), Võ Minh Điền (29 tuổi) đều trú tại thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, Thanh Chương và Phạm Văn Lưu (29 tuổi) trú tại thôn Lam Dinh, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, mang theo hung khí đến nhà nghỉ Đại Việt do bà Lê Thị Thu Hiền (47 tuổi) trú tại khối 9, thị trấn Thanh Chương làm chủ, với mục đích giải quyết mâu thuẫn trước đó với con trai bà Hiền là Lê Việt Anh.

Tại đây, nhóm các đối tượng hung hăng đập vỡ kính 2 chiếc xe ô tô, thấy vậy bà Hiền chạy ra xem xét, ngăn cản. Thấy bà Hiền, Võ Minh Điền liền dùng dao lao vào chém gây thương tích ở đầu cho bà Hiền.

Đối tượng Lê Việt Anh 

Thấy mẹ bị thương, Lê Việt Anh (24 tuổi) cùng Nguyễn Bá Hòe (21 tuổi) trú tại xóm 6, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương là bảo vệ của nhà nghỉ chạy ra dùng dao, kiếm đuổi chém làm ba đối tượng Trung, Lưu và Điền bị thương nặng. Ngay sau đó, cả ba đối tượng trên được đưa đi bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên các đối tượng trên đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sau hơn 1 tuần vào cuộc điều tra, ngày 15-7, Công an huyện Thanh Chương xác định rõ các đối tượng liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Việt Anh và Nguyễn Bá Hòe về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nói trên đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.