Mexico:

Cháy nhà máy khí đốt, 26 người chết

ANTĐ - Một vụ cháy lớn xảy ra hôm 18-9 tại nhà máy khí đốt ở thành phố Reynosa, giáp biên giới Mexico - Mỹ, làm 26 công nhân thiệt mạng. 

Phát biểu tại buổi họp báo tối 18-9, Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Petroleos Mexicanos của Mexico, Juan Jose Suarez cho biết, đám cháy đã được dập tắt sau 90 phút. Ngoài 26 người thiệt mạng, 46 người khác cũng bị thương trong đó 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Suarez, không có bằng chứng về việc nhà máy bị tấn công. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể do rò rỉ khí đốt, dù vậy vụ việc vẫn đang được điều tra. 

Nhà chức trách Mexico cũng sơ tán người dân sống trong bán kính 5km gần nhà máy, đồng thời đóng cửa tuyến đường nối thành phố Reynosa và Monterrey. 

Hồi tháng 12-2010, xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn dầu ở miền Trung Mexico, khiến 28 người chết trong đó có 13 trẻ em.