Cháy lớn ở kho hàng đường Bến Bình Đông, 1 phụ nữ bị thiêu chết

ANTĐ - Vụ hoả hoạn lớn xảy ra tại một kho hàng ở đường Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) khiến 1 phụ nữ bị chết cháy và hơn 10 phòng trọ bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 13h15, ngày 10/11, tại một kho gạo cũ ở địa chỉ 301 đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.HCM. Vào thời điểm trên, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại một trong các căn phòng trọ và lan rộng ra khắp cả dãy trọ.

Hiện trường vụ cháy.

Theo một số người dân xung quanh, dãy phòng trọ tồn tại hơn 3 năm. Lúc trước nơi đây là kho chứa gạo. Sau đó, nơi này được cải tạo thành dãy trọ cho thuê, phía trước là các dãy tạp hóa kinh doanh, phía sau ngăn cách bằng ván ép.

Được biết lúc xảy ra vụ việc, có chị Nguyễn Thị Quỳnh Loan (SN 1988) đang bị mắc kẹt trong đám cháy không thoát ra ngoài được và bị thiêu chết.

Lực lượng chức năng tích cực dập tắt đám cháy cứu người

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt nhanh chóng, triển khai lực lượng dập lửa, cứu nạn. Đến 15h10, lực lượng PCCC TP.HCM đã  dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thi thể của Chị  Loan đã được đưa ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy.