Cháy lớn ở đền thờ Trung túc vương Lê Lai

ANTĐ - Rạng sáng 1-12, ngôi đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa bỗng dưng phát hỏa. 

Lửa thiêu rụi đền thờ Trung túc vương Lê Lai

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ kiến trúc chính điện của đền như hệ thống cột, vì kèo, đồ thờ tự, sắc phong…. đều cháy rụi. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã có những biện pháp kịp thời để dập lửa, tuy nhiên đền thờ Trung túc vương Lê Lai được kết cấu chủ yếu bằng gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện tại, cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê các thiệt hại. 

Lê Lai là một tướng giỏi của Nghĩa quân Lam Sơn, trong một lần bị vây hãm, ông đã đóng giả Lê Lợi, liều mình cứu chúa và hy sinh anh dũng. Ghi nhớ công ơn của người tướng tài, vua Lê Lợi đã cho lập đền thờ ở làng Tép- quê hương của Lê Lai. Cho đến nay, đền thờ Trung túc vương Lê Lai đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, lần gần đây nhất là vào năm 2012. Ngôi đền nằm trong tổng thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Những cảnh báo về mất an toàn PCCC trong di tích đã từng được Báo ANTĐ đề cập trong loạt bài: “Trăm rủi ro bổ đầu di tích: Bàng hoàng giữa đống tro tàn” trong số báo ra ngày 28-11-2013. Sự việc đáng tiếc ở đền Trung túc vương Lê Lai như thêm một hồi chuông báo động để ngành văn hóa nhìn nhận một cách nghiêm túc về sự an toàn phòng chống cháy nổ trong các di tích kiến trúc gỗ.