Hai loại sản phẩm xuất xứ từ dầu của Nga đã được Liên minh châu Âu (EU) loại trừ khỏi biện pháp áp đặt giá trần chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2023.
Cụ thể, nếu một sản phẩm dầu của Nga được xử lý bằng cách trộn với loại có nguồn gốc từ quốc gia khác, dẫn đến một sản phẩm khác, thì nó không còn được coi là sản phẩm có nguồn gốc Nga, và giới hạn giá trần không được áp dụng.
Ngoài ra, Ủy ban châu Âu (EC) còn loại bỏ các sản phẩm dầu từ nguyên liệu thô của Nga, được chế biến một cách đáng kể ở nước thứ ba, khỏi các biện pháp hạn chế của EU.
Chiến lược của Brussels đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Tài sản, Đất đai và Quan hệ Tài sản của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vladimir Samokish đưa ra phân tích trong một cuộc phỏng vấn với tờ PolitExpert (PE).
“Các chính trị gia châu Âu đã phát triển một truyền thống rất thú vị - tạo ra ý tưởng trừng phạt đối phương, liên kết chúng thành gói tổng thể, rồi lại phải tìm cách vượt qua chúng trong quá trình thực thi".
"Có một nghịch lý đó là châu Âu hầu như luôn bỏ qua các lỗ hổng pháp lý trước, để rồi sau đó có chỗ mà lách biện pháp trừng phạt của chính họ, hoặc tìm ra chúng sau khi những gói hạn chế được đưa ra".
"Quá trình thực hiện công việc như vậy có lợi về hình ảnh: họ có thể thông báo với Washington; cho thế giới thấy châu Âu được 'củng cố' như thế nào; để chứng minh cho Ukraine thấy sự ủng hộ 'chân thành' và hơn thế nữa”, nghị sĩ Nga vạch ra vấn đề.
Theo người đối thoại của ấn phẩm PE, mọi người đều nhận thức rõ rằng nếu các biện pháp trừng phạt chống Nga phát huy hết tác dụng, thì nền kinh tế châu Âu giờ đây thậm chí còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn.
Ngoài ra cuộc khủng hoảng năng lượng và suy thoái kinh tế sẽ gây ra sự bất mãn trong xã hội và hoạt động phản đối sẽ bùng phát. Nhưng các chính trị gia phương Tây có xu hướng tạo ra biện pháp "giảm nhiệt".
Việc liên tục lấp đầy "bong bóng truyền thông" giúp châu Âu bảo tồn hình ảnh mà họ đã tạo ra và chỉ một số ít quan tâm đến tình trạng thực của sự việc.
Rốt cuộc, bất kỳ thông tin nào có lợi cho Nga cũng sẽ bị hạn chế và chỉ trích của công chúng sẽ biến mất, nhiều người đơn giản là ngại bày tỏ quan điểm của mình, ông Samokish bình luận.
"Trò chơi" hiện tại với các biện pháp trừng phạt dầu mỏ là từ cùng một chuỗi. Các quan chức châu Âu đã thực sự thích nghi với việc định hướng lại thương mại của Nga sang phương Đông.
“Một bức tranh thú vị đang xuất hiện. Nga sẽ buôn bán dầu với các nước thứ ba, và những nước này lại bán dầu cho EU. Điều này làm gia tăng chi phí của các sản phẩm dầu mỏ".
"Nếu trước đây các tàu chở dầu đi trực tiếp từ Liên bang Nga đến EU thì bây giờ chúng được đưa đến một quốc gia khác, sau đó mới được xử lý và gửi đến châu Âu”, người đối thoại của tờ PE giải thích.
Việc phát triển chuỗi cung ứng và kéo dài tuyến hậu cần ảnh hưởng trực tiếp đến giá, chưa kể đến nhu cầu tăng giá từ các đối tác của Nga. Tất cả điều này khiến cuối cùng châu Âu phải mua các sản phẩm dầu mỏ với giá vượt xa mức trần.
“Chúng tôi không còn gì ngoài việc chúc các đối tác phương Tây có những xung lực sáng tạo mới trong vấn đề đầy khó khăn đó là lách những biện pháp trừng phạt mà chính mình đưa ra, sự lựa chọn này thật trớ trêu", ông Samokish kết luận.