Châu Âu bắt đầu sử dụng lực lượng đặc nhiệm kinh tế tấn công Nga

ANTD.VN - Vương quốc Anh đã triển khai lực lượng đặc nhiệm kinh tế để chống lại Nga, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn của mình cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm kinh tế của Anh được thành lập cách đây 6 năm để chống lại hoạt động thương mại của các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo - IS. Họ bao gồm các chuyên gia tài chính - ngân hàng, những người chuyên về thị trường hàng hóa và dòng vốn.

Những nhân viên của đơn vị thực hiện hoạt động trong sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo và Lữ đoàn 77 của quân đội Anh - một nhóm tác chiến mạng chuyên giám sát các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, cũng như tiến hành hoạt động tâm lý và chiến tranh thông tin.

Theo thông báo, mục tiêu chính của "lực lượng đặc nhiệm kinh tế" hay còn gọi là "bộ phận ngân hàng" của Anh là làm suy yếu đối phương bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận nguồn tiền của họ.

Financial Times cho biết nhu cầu về các chuyên gia cho "bộ phận ngân hàng" đang tăng lên, họ cáo buộc Nga sử dụng "vùng xám" giữa thời bình và chiến tranh, nhằm phát động những cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm của các nước khác.

Tờ báo giải thích rằng sau khi hoạt động chống IS kết thúc, "bộ phận ngân hàng" được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và không thường trực trong cơ cấu của Bộ Quốc phòng Anh.

"Có thể là Hezbollah, những người có liên hệ với Vladimir Putin, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hay thậm chí là quân đội Trung Quốc, tất cả những tổ chức này đều là các đơn vị chính trị trong nền kinh tế của họ"...

"Tại sao lại để họ ra chiến trường khi bạn có thể tước đoạt tài nguyên trước khi đối phương đến đó", chuyên gia Edward Stringer, người từng phục vụ trong nhóm "đặc nhiệm kinh tế" và đã nghỉ hưu trong năm nay giải thích.

Ông Stringer nhấn mạnh rằng cần phải tìm ra những yếu tố then chốt trong mô hình kinh doanh của đối phương, từ đó tiến hành loại bỏ chúng và gây ra khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn của đối thủ.

Trong lúc này, nhiều chuyên gia phương Tây cũng đang nói về "đòn bẩy" kinh tế mà EU có thể sử dụng để chống lại Nga nếu Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Điều đáng chú ý là theo các chuyên gia thì có khá nhiều lựa chọn. Nhưng nếu chúng ta nói về những biện pháp trừng phạt thực sự "đau đớn", thì hầu hết bọn họ đều xem xét trên 3 lĩnh vực chính.

Đầu tiên là việc ngắt kết nối khỏi SWIFT, sẽ đưa hệ thống ngân hàng Nga về “thời kỳ đồ đá”. Tuy nhiên một lựa chọn như vậy là khó xảy ra, đặc biệt khi những lời đe dọa này đã được nghe thấy trong vài năm và chúng Moskva đã có thời gian để chuẩn bị.

Lĩnh vực thứ hai liên quan đến lệnh cấm vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2. Tuy nhiên ở đây, cả hai bên sẽ thiệt hại.

Châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu "nhiên liệu xanh" và giá tăng vọt, trong khi Nga sẽ mất lợi nhuận hữu hình từ xuất khẩu. Nhưng một lần nữa, Moskva luôn có thể gửi "thặng dư" nguyên liệu thô đến phương Đông như sự thay thế.

Cuối cùng, phương án thứ ba là áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân riêng lẻ. Như báo chí phương Tây từng chỉ rõ, họ là những nhà tài phiệt Nga sở hữu các công ty công nghiệp lớn nhất.