Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km

ANTD.VN - Vũ khí hạng nặng của Nga đang áp sát biên giới Ukraine với cự ly ngày một gần hơn như biện pháp nhằm gia tăng áp lực.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Việc điều động vũ khí hạng nặng của Nga tại khu vực cách biên giới Ukraine và Belarus chỉ 45km đã được ghi nhận và gây ra mối quan ngại sâu sắc về một cuộc chiến đã cận kề.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Cụ thể báo chí địa phương cho biết, trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới giữa Nga và Ukraine đang ngày một gia tăng, giới quan sát đã biết đến khả năng xây dựng một trại quân sự khác của Nga.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Điều này được chứng minh qua việc tích cực tập kết nhiều loại thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại khu vực Klintsy - khoảng cách từ đây tới biên giới Ukraine và Belarus chỉ khoảng 45 km.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Căn cứ vào những đoạn video được đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy khoảnh khắc chuyển giao các thiết bị quân sự hạng nặng. Theo thông báo, việc ghi hình được thực hiện ở khu vực Klintsy và trên đường cao tốc của vùng Bryansk.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Điều đó cho thấy thực tế là những phương tiện tác chiến nói trên rất có thể sẽ được đặt trong một "cái túi" ở biên giới Nga, Belarus và Ukraine, mặc dù hiện chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này từ Bộ Quốc phòng Nga.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Xem xét dữ liệu của việc điều động quân nhân, thiết bị quân sự và vũ khí của Nga, trong hai tuần qua, số lượng binh sĩ Nga ở biên giới Ukraine đã tăng ít nhất 30 - 40 nghìn người, tuy nhiên vẫn chưa có một con số cụ thể được đưa ra.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Giới chức quân sự Ukraine và NATO cáo buộc rằng các nhóm tác chiến của Nga áp sát biên giới Ukraine sẽ nhanh chóng đạt tới con số 200 nghìn thay vì khoảng 175 nghìn ngươit như hiện nay, điều này có vẻ sớm thành hiện thực.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Kiev cũng như Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang rất lo ngại về viễn cảnh cuộc tấn công lớn từ Quân đội Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine sẽ diễn ra ngay trong tháng 1/2022, khi họ tập trung một lực lượng đủ mạnh.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Ngoài 200 nghìn quân nhân như dự đoán trước đó, số lượng xe tăng Nga sẽ có mặt ở biên giới Ukraine nhiều khả năng sẽ lên tới 2.000 chiếc, đủ để mở mặt trận từ các hướng Donbass, Crimea cũng như từ đất Belarus.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Cần nhấn mạnh rằng việc triển khai thiết bị quân sự, quân nhân và vũ khí của Nga gần biên giới Ukraine là điều rất đáng sợ đối với Kiev và phương Tây, nhưng phía Nga đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có ý định leo thang.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Điện Kremlin cho biết họ có toàn quyền điều quân bên trong lãnh thổ của mình, hoạt động này chỉ nhằm đề phòng các đơn vị tác chiến của NATO hiện đã có mặt trong lãnh thổ Ukraine.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Tuy nhiên theo ước tính của truyền thông quốc tế, số lượng binh sĩ NATO hiện diện tại Ukaine hiện chỉ khoảng vài trăm người, trong khi đó lực lượng Nga áp sát biên giới đã tương đương với quân số Mỹ huy động cho cuộc tấn công Iraq.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Trước tình hình trên, ngoài việc đưa ra những lời cảnh báo rằng Nga sẽ phải hứng chịu đòn trừng phạt cực kỳ nặng nề nếu chủ động tấn công Ukraine, NATO còn gấp rút viện trợ thêm vũ khí tối tân cho Kiev.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Theo nhiều chuyên gia, để sẵn sàng đối phó các đơn vị Nga, Quân đội Ukraine đã phải dàn trải lực lượng ra khắp lãnh thổ, chính vì vậy cuộc chiến tại Donbass được hạ nhiệt trong vài tuần qua, có lẽ đây mới là mục đích chính của Moskva.
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km
Vũ khí hạng nặng của Nga được phát hiện cách biên giới Ukraine chỉ 45km