Chấn thương nặng, Djokovic không dự Roland Garros?

ANTĐ - Vận đen đang đổ ập xuống tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Sau khi để mất chức vô địch Sony Open ngay từ vòng 3, anh đến với Davis Cup với tham vọng mang lại chiến thắng cho đội tuyển Serbia tuy nhiên ngay từ khi xuất trận, Nole đã dính chấn thương mắt cá chân rất nặng.                 

Trong trận đấu trước đối thủ người Mỹ Sam Querrey, anh đã dính chấn thương và phải nhờ vào sự phục vụ của các nhân viên y tế ngay trên sân. Tuy bị đau, Nole vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1, trước tay vợt có những cú giao bóng tốt như Querrey với các tỷ số 7-5 6-7 6-1 6-0

Hiện vẫn chưa có dự đoán chính xác Nole sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu nhưng nhiều khả năng tay vợt người Serbia sẽ vắng mặt tại Roland Garros lần này. Nếu quả như vậy, đây sẽ là nỗi thất vọng rất lớn cho Djokovic vì anh đang nuôi tham vọng giành trọn bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam trong năm 2013.

Tuy nhiên, về phía Nole, anh lại tỏ ra vô cùng lạc quan khi khẳng định trên trang web cá nhân của mình rằng vết thương sẽ mau chóng bình phục và anh sẽ sớm trở lại thi đấu, hướng tới giải đất nện Monte Carlo sẽ diễn ra vào tuần tới. Tay vợt số 1 thế giới đã trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe MRI sáng hôm qua. Kết quả cho thấy anh không bị tổn thương các nang dây chằng. Tuy nhiên, Nole vẫn cần phải được điều trị đặc biệt với kế hoạch nghỉ ngơi nghiêm ngặt, quy củ.

Tay vợt từng 6 lần giành danh hiệu Grand Slam đã rất kỳ vọng vào Davis Cup lần này. Trước đó năm 2010, cùng với đội tuyển Serbia, anh cũng đã lên ngôi vô địch tại đây. Tuy nhiên, chấn thương khiến cho Djokovic sẽ không thể tiếp tục thi đấu cho đội tuyển ở vòng bán kết.

"Rõ ràng rằng, cảm giác khi được chơi dưới màu cờ sắc áo rất tuyệt vời. Khi bị đau, tôi cũng lấy đó làm niềm tin và động lực để tiếp tục thi đấu. Chấn thương là một phần tất yếu của thể thao. Là một VĐV, tôi phải cố gắng tránh xa nó nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ", Nole phát biểu.

Mất đi Djokovic, đội tuyển Serbia như đánh mất phần lớn sức mạnh của mình. Mặc dù đã ghi tên mình vào bán kết, song cơ hội lấn lướt các đối thủ khác của Serbia sẽ không còn như trước. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Canada. Nhánh đấu còn lại, trận bán kết sẽ diễn ra giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển CH Séc từ ngày 13 đến 15 tháng này.