Chặn gà lậu ngay “cửa ngõ”

ANTĐ - Qua rà soát, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện tại khu vực tuyến đường vành đai 3 chạy qua địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai thời gian gần đây xuất hiện một số xe tải vận chuyển gia cầm từ khu vực phía Bắc về Hà Nội nghi vấn là gia cầm không rõ nguồn gốc. 

Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai lực lượng kiểm soát, giám sát chặt chẽ tuyến đường trên. Khoảng 4h ngày 22-1, tổ công tác của đơn vị phục kích tại tuyến đường vành đai 3 phát hiện 1 xe ô tải BKS: 98C-01412 chở nhiều lồng gà có biểu hiện nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu kiểm tra. Lái xe ô tô là Phạm Văn Hòa (SN 1975) trú tại Lạng Giang, Bắc Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng số gà đang chở ở thùng xe. Bước đầu, lái xe Phạm Văn Hòa khai số gà có tổng trọng lượng trên 1 tạ được anh ta mua ở Bắc Giang để mang về Hà Nội tiêu thụ trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàng Mai tiếp tục phát hiện 2 xe máy do Hà Quang Mạnh (SN 1973) và Ngô Trung Hải (SN 1963) đều trú ở Bắc Giang vận chuyển gà giống (mỗi xe chở trên 500 con gà)  qua tuyến đường vành đai 3 thuộc phường Trần Phú, đã tổ chức kiểm tra. Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà giống, 2 người này khai họ mua số gà trên (có xuất xứ từ Trung Quốc) tại Bắc Giang để đem về Hà Nội tiêu thụ. Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàng Mai đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số gà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tiêu hủy theo quy định của pháp luật (ảnh).