CĐV không được vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam gặp Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, người hâm mộ sẽ không thể vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam vào ĐT Australia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, vào ngày 7-9 tới.

Sáng nay 16-8, cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cùng đại diện UBND TP Hà Nội, các cơ quan an ninh, y tế, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan... đã quyết định tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam vào ĐT Australia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào ngày 7-9 trên sân Mỹ Đình mà không có khán giả.

Các khán giả sẽ không thể vào sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam do dịch bệnh căng thẳng

Các khán giả sẽ không thể vào sân Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam do dịch bệnh căng thẳng

Trước đó, VFF dự kiến bán khoảng 4.000 vé trận đấu hấp dẫn này, và CĐV vào sân phải được xét nghiệm cũng như chứng nhận tiêm đủ vaccine phòng Covid-19.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ không thể vào sân Mỹ Đình, mà chỉ có thể cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo đá với đội bóng hàng đầu châu lục qua tivi.

Liên quan tới trận đấu này, các thành viên ĐT Australia cũng như các quan chức của FIFA, AFC khi đến Việt Nam làm nhiệm vụ sẽ không phải cách ly y tế. Toàn bộ quá trình di chuyển, ăn ở, tập luyện và thi đấu của các thành viên đội tuyển xứ Chuột túi tại Việt Nam được diễn ra khép kín theo nguyên tắc "bong bóng".

Trước trận tiếp Australia trên sân nhà, ĐT Việt Nam có chuyến làm khách tại Ả Rập Xê Út vào ngày 2-9. Thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến bay sang nước bạn vào ngày 26-8 để chuẩn bị.