5 cầu thủ bị loại khi tuyển futsal Việt Nam sang Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 22 tuyển thủ futsal Việt Nam còn 10 ngày để cạnh tranh 17 suất chính thức sang Tây Ban Nha tập huấn chuẩn bị cho World Cup futsal 2021.
Các tuyển thủ futsal Việt Nam đang nỗ lực để cạnh tranh suất dự World Cup 2021

Các tuyển thủ futsal Việt Nam đang nỗ lực để cạnh tranh suất dự World Cup 2021

Sau gần 1 tháng tập luyện, đội tuyển futsal Việt Nam đang bước vào giai đoạn "nước rút" của chiến dịch World Cup futsal 2021.

Những buổi tập vừa qua, tinh thần tập trung được đẩy lên cao độ. "Tấn công power-play và phòng ngự power-play" là nội dung chủ yếu trong giáo án của HLV trưởng Phạm Minh Giang.

Bên cạnh đó, HLV Phạm Minh Giang cũng tăng cường các bài tập đối kháng, tấn công thoát pressing và phòng ngự ít người nhằm giúp các cầu thủ bắt nhịp với cường độ thi đấu rất cao tại World Cup - nơi tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán với các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng như Brazil (ngày 13-9), Panama (ngày 16-9) và Cộng hoà Séc (ngày 19-9).

HLV Phạm Minh Giang cho biết sẽ rút gọn danh sách từ 22 xuống còn 17 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) trước khi đội sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 25-8 tới, đồng nghĩa các cầu thủ còn 10 ngày để cạnh tranh, tránh 5 suất phải ở nhà.

Điều này tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực trong các buổi tập của đội tuyển. Mọi vị trí trên sân đều tập trung đối đa năng lượng hoạt động, nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình nhằm có tên trong danh sách tham dự đấu trường futsal thế giới.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có khoảng 8 ngày tại Tây Ban Nha, với 4 trận giao hữu gặp các đối thủ mạnh, khá tương đồng với các đối thủ trong bảng D của Việt Nam ở World Cup 2021 như Nhật Bản, Guatemala, Tây Ban Nha hay CLB Cordoba.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đánh giá: "Bốn trận tập huấn này sẽ giúp đội tuyển bắt nhịp với tốc độ, lối chơi hiện đại của futsal thế giới mà chúng ta không được tiếp xúc trong thời gian vừa rồi. Đồng thời, hy vọng các cầu thủ sẽ tăng cường về mặt thể lực, tinh thần hay làm quen với múi giờ tại châu Âu".

Ngày 3-9, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ rời Tây Ban Nha sang Lithuania dự World Cup 2021. Đây cũng là thời điểm mà ban huấn luyện sẽ phải chốt danh sách 14 tuyển thủ chính thức gửi ban tổ chức, đồng nghĩa có thêm 3 cầu thủ bị loại.

Mục tiêu của đội tuyển là vượt qua vòng bảng để vào vòng 16 đội mạnh nhất giải, bằng với thành tích ở kỳ World Cup cách đây 5 năm.

BHL sẽ lần lượt rút gọn danh sách từ 22 xuống 17 và 14 tuyển thủ chính thức dự World Cup 2021

BHL sẽ lần lượt rút gọn danh sách từ 22 xuống 17 và 14 tuyển thủ chính thức dự World Cup 2021