Cây xăng không chấp hành quy định an toàn phòng cháy

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết khi trực tiếp chỉ đạo  công tác chữa cháy  tại hiện trường.

Quán cơm với hàng loạt bếp than tổ ong nằm sát cạnh cây xăng

Theo Thiếu tướng    Nguyễn Đức Nghi, vụ cháy trưa ngày 3-6, được xác định xảy ra khi cây xăng thực hiện quy trình bơm xăng vào bể chứa. Xe bồn gặp cháy có dung tích khoảng 20-30m3, bể chứa xăng phía dưới ước chừng rộng khoảng 70m2. Quá trình triển khai, lực lượng tham gia cứu chữa hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn vì khối lượng xăng bén lửa lớn, hiện trường chữa cháy phức tạp, song may mắn hỏa hoạn không gây nổ, không gây thiệt hại về người. Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội khẳng định, trong vụ cháy này, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung cứu chữa. Cháy xăng nguyên tắc phải dùng hóa chất, bọt khí chuyên dùng, nhưng vì hỏa hoạn lớn, lượng xăng nhiều nên không thể khống chế nhanh như các vụ cháy khác. 

Toàn cảnh cây xăng xảy cháy và nỗ lực cứu chữa của cả trăm cảnh sát

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, toàn TP có khoảng 500 cây xăng đang hoạt động kinh doanh. Khi mới đưa vào sử dụng, cây xăng có thể đáp ứng tốt các quy định về phòng cháy, song qua thời gian hoạt động, công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị ở một số nơi bị buông lỏng, thiếu sót, nhiều cây xăng bị những hộ dân xung quanh lấn chiếm, cơi nới xây dựng nhà san sát dẫn đến không đảm bảo điều kiện an toàn, khoảng cách an toàn về phòng cháy như ban đầu. Sau vụ cháy này, Sở Cảnh sát PC&CC sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội, phối hợp cùng Sở Công Thương..., triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn, tuyên truyền cảnh báo cháy nổ tại các cây xăng dầu, giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa hỏa hoạn, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Những cây xăng, dầu vi phạm, chậm khắc phục sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Nhiều chiến sĩ dũng cảm quên mình chữa cháy

Cây xăng không chấp hành quy định an toàn phòng cháy ảnh 3

Trong quá trình chữa cháy, nhiều CBCS thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội bị thương, bị bỏng được đưa đến khoa Cấp cứu - Bệnh viện 108. Trong đó, một số cán bộ bỏng nặng được chuyển sang khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn.

Theo bác sỹ Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, tối 3-6, bệnh viện đã tiếp nhận 11 ca bỏng trong vụ cháy cây xăng chuyển từ bệnh viện 108 sang, trong đó có 10 bệnh nhân là cán bộ cảnh sát PCCC. Bệnh nhân bị bỏng chủ yếu ở vùng tay, mặt. “Hai bệnh nhân bỏng rộng vùng tay, còn 4 bệnh nhân có thêm bỏng vùng mặt nên phải theo dõi bỏng hô hấp. Hiện tại, các nạn nhân đang được sơ cứu” - bác sỹ Thống thông tin.

Cây xăng không chấp hành quy định an toàn phòng cháy ảnh 4