CATP Hà Nội triển khai lực lượng đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

ANTĐ - Lực lượng CSGT và CSHS thuộc CATP Hà Nội sẽ tuần tra kiểm soát lưu động, phối hợp đảm bảo TTATGT trong và ngoài khu vực sân bay quốc tế Nội Bài.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, sáng 17-2, CATP Hà Nội phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tổ chức hội nghị triển khai lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Quý Tiêu – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các đơn vị nghiệp vụ CATP…

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu phát biểu tại hội nghị

Ngày 15-10-2012, CATP Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ký quy chế phối hợp, trong đó CATP Hà Nội tham gia đảm bảo công tác ANTT tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài. Thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, CATP Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đảm bảo ANTT, bước đầu đã đạt nhiều hiệu quả.

Trước yêu cầu trong tình hình mới khi lưu lượng khách tăng lên và chuẩn bị cho nhà ga T2 đi vào hoạt động, CATP Hà Nội đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, về việc tăng cường lực lượng CSGT phối hợp với Cảng sân bay quốc tế Nội Bài đảm bảo trật tự ATGT trong khu vực sân bay. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã họp bàn và quyết định sẽ tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

CATP Hà Nội triển khai lực lượng đảm bảo ANTT tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu 


Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP, khi cầu Nhật Tân khánh thành và đi vào sử dụng, lưu lượng người, phương tiện đi qua khu vực này sẽ tăng cao. Dựa trên điều kiện thực tế, CATP sẽ thành lập thêm 2 Đội CSGT, có nhiệm vụ quản lý toàn bộ tuyến giao thông từ cầu Nhật Tân sang địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn và khu vực sân bay quốc tế Nội Bài; đồng thời khẩn trương xúc tiến việc xây dựng trụ sở làm việc của 2 đơn vị mới.

“Hàng ngày từ 6h – 24h, CSGT sẽ phối hợp với lực lượng an ninh sân bay tổ chức hướng dẫn, sắp xếp khu vực trong và ngoài nhà ga nhằm đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói về kế hoạch đảm bảo TTATGT và cho biết, bên cạnh đó, CATP sẽ tăng cường thêm lực lượng CSHS, để phối hợp với CAH Sóc Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự đảm bảo ANTT tại sân bay quốc tế Nội Bài. Trước mắt giải quyết triệt để tình trạng xe taxi “dù” dừng đỗ đón trả khách sai quy định.

Các đại biểu chụp ảnh cùng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu đánh giá cao việc CATP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Nội Bài, và mong rằng tình hình ANTT tại đây sẽ ngày càng được cải thiện, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo an ninh hàng không, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp, hỗ trợ lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ. “Sau Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Bộ Công an nhân rộng mô hình này tại các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh...” – lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT – CATP Hà Nội có nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến hàng lang bảo vệ Bắc Thăng Long – Nội Bài. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, ùn tắc giao thông. Phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, CAH Sóc Sơn đảm bảo TTATGT khu vực cổng, các tuyến ra vào sân bay; xây dựng các phương án đảm bảo ANTT. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức giao thông trên tuyến Bắc Thăng Long – Nội Bài phục vụ việc thi công nhà ga T2, và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm (xử lý nguội) trên tuyến Bắc Thăng Long – Nội Bài.