Cặp vợ chồng “hờ” lừa đảo bán USD cổ bị tố chiếm đoạt hơn 2 tỷ

ANTĐ -  Chưa “yên” với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Nguyễn Mậu Tú, 59 tuổi và Nguyễn Thủy Bình, 45 tuổi, trú tại Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tiếp tục bị tố cáo.
Như Báo ANTĐ thông tin, đầu tháng 5-2013, CQĐT Bộ Công an xác định và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với cặp vợ chồng “hờ” Tú – Bình, về hành vi lừa đảo ông Nguyễn Văn H., trú ở quận Đống Đa,  Hà Nội. 
Thủ đoạn của Tú – Bình là nhờ ông H. tìm khách mua thùng USD cổ có giá trị lên đến cả nghìn tỷ đồng. Quá trình ông H. tiếp cận với khách mua, thông qua giới thiệu của Tú – Bình, đã bị thất lạc tập tiền mẫu. Ông H. bị Tú – Bình “bắt đền” 20 tỷ đồng cho tập tiền có giá trị 200 tỷ đồng bị thất lạc (?!). 

Cặp vợ chồng "hờ" Bình - Tú

Cho đến khi CQĐT vào cuộc, ông H. đã phải đưa cho các đối tượng gần 20 triệu đồng, và suýt bị ép ký vào giấy thế chấp “sổ đỏ”, vay 300 triệu đồng của 1 cá nhân để trả nợ. Qua giám định, cơ quan chức năng làm rõ những tờ tiền trên đều là giả. Nguyễn Mậu Tú khai nhận tập tiền 100 tờ  USD cổ đưa cho ông H. đã làm mẫu, thực chất ông ta mua của một người đồng nát với giá 50.000 đồng. Ngày 15-5, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định của CQĐT, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Tú và Nguyễn Thủy Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Tang vật vụ án

Biết tin Tú – Bình bị bắt, một công dân đã đến CQĐT tố cáo bị Tú lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Nguyên đơn là bà Trần Thị K., trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Theo tường trình của bà K., tháng 3-2012, thông qua Nguyễn Thủy Bình và một số đối tượng, bà K. được tư vấn đầu tư dự án trồng rừng. Theo các đối tượng tư vấn, đây là dự án do các tổ chức nước ngoài rót vốn với số tiền rất cao. Nếu bà K. đóng tiền thì sẽ được chia diện tích rừng, và được hưởng mức hoa hồng trên diện tích rừng. 
Tin lời các đối tượng, bà K. đã huy động người quen và mang tiền của gia đình chuyển cho Bình - Tú hơn 2 tỷ đồng, với thỏa thuận sẽ nhận được hơn 470.000 ha rừng ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thực chất, đây là trò lừa đảo. Vụ án đang được Cục CSHS Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng.