Cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng tiếp chiêu đội tuyển Triều Tiên

ANTĐ -Gạt qua mọi ý kiến, HLV Miura đã sẵn sàng cho lần đầu tiên trình làng cặp tiền đạo “hot” Công Vinh - Công Phượng trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 17-5 tới.
Cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng tiếp chiêu đội tuyển Triều Tiên ảnh 1

Công Phượng sẵn sàng kết hợp cùng đàn anh Công Vinh

Cách đây 2 ngày, khi Công Vinh gặp chút rắc rối với cơ đùi, HLV Miura đã lập tức triệu tập Công Phượng cùng 3 đồng đội khác ở ĐT U23 lên ĐT Việt Nam, là Hồng Quân, Ngọc Hải và Hữu Dũng. Với động thái này, người ta cho rằng Công Phượng sẽ thay thế Công Vinh để chơi tiền đạo lùi trên tuyển.

Thế nhưng, hôm qua, ông Miura đã thở phào khi biết chấn thương mà Công Vinh gặp phải  không quá nặng. Đó chỉ là hiệu ứng từ việc cầu thủ này bị quá tải và hoàn toàn có thể bình phục trong 1-2 ngày tới. Phương án kết hợp Công Vinh -Công Phượng thành một cặp “song sát” lại tái sinh và rất nhiều người đang chờ ông Miura trổ tài.

Có nhiều ý kiến đã cho rằng sự kết hợp của bộ đôi Công Vinh – Công Phượng sẽ không mang lại hiệu quả như ý. Vì cả hai đều là những ngôi sao có cái tôi rất lớn, ngoài ra hai tiền đạo này cũng có lối chơi hao hao như nhau, hay phong độ của cả hai lúc này đều không cao, nên có kết hợp cũng khó mang lại hiệu quả… Ông Miura biết điều đó nhưng bỏ ngoài tai tất cả. Với nhà cầm quân người Nhật, sẽ không có sự thử nghiệm nào là sai lầm, nếu chưa đưa nó vào thực tế. 

So với các đàn anh trên đội tuyển, rõ ràng Công Phượng còn trẻ người non dạ. Ở tuổi 20, cái tuổi vẫn còn đá bóng bằng cảm hứng chứ chưa thật sự có “cái đầu lạnh”, tiền đạo này rất dễ “lệch pha” với các đàn anh, nhất là khi kết hợp với Công Vinh, một người đã dạn dày kinh nghiệm. Nhưng hơn ai hết, Công Vinh hiểu việc được thi đấu bên cạnh những đàn anh có ý nghĩa thế nào với một cầu thủ trẻ.

Hơn 10 năm trước, chính Công Vinh cũng từng được thử nghiệm trong màu áo ĐT Việt Nam tại Agribank Cup 2004 ở tuổi 19, để rồi anh đã hòa nhập rất nhanh. Và chỉ 1 năm sau đó, Công Vinh đã giành danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2005, khi mới chỉ 20 tuổi, bằng tuổi Công Phượng bây giờ.

Còn trong suy nghĩ của HLV Miura, Công Phượng có thể kế thừa một cách hoàn hảo những gì mà Công Vinh để lại, từ tài năng cho đến danh tiếng và tầm ảnh hưởng. Do vậy, khi để tài năng 20 tuổi được chơi bên cạnh đàn anh đã bước sang tuổi “băm” là cơ hội tuyệt vời để Công Phượng học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Chủ nhật tới, ngày 17-5, trong trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, rất có thể người hâm mộ sẽ lần đầu tiên được chứng kiến cặp “song sát” được chờ đợi Công Vinh - Công Phượng trong đội hình xuất phát. Sự thành công của cặp đôi này như thế nào… là chuyện bàn sau, nhưng ít nhất tiền đạo trẻ của HAGL sẽ có một sự khởi đầu mới trong sự nghiệp. Một khởi đầu sẽ đưa anh lên một tầm cao mới, chỉ một năm sau những màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo U19.

CHDCND Triều Tiên mang đội hình mạnh sang Việt Nam

Tối qua 14-5, đội tuyển  CHDCND Triều Tiên với 21 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Kim Chang Bok đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Dù không có tiền đạo nổi tiếng, được mệnh danh là “Rooney châu Á” Jong Tae-Se, nhưng đội hình đội bạn vẫn rất mạnh, với 5 cầu thủ từng vô địch VFF Sonha Cup 2010 tại Việt Nam. Đó là thủ thành Ri Myong Guk, Ri Kang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, Ro Hak Su và tiền vệ Ri Chang Chol. Trong số này, thủ thành Ri Myong Guk từng góp mặt trong 15 trận đấu vòng loại World Cup 2010 của ĐT    CHDCND Triều Tiên, trong đó có trận đấu mang tính quyết định suất vé vào VCK với ĐT Saudi Arabia.