Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhiều nguy cơ chậm tiến độ

(ANTĐ) - Bộ GTVT cho biết, dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xây dựng theo hình thức BOT, có nguy cơ bị chậm tiến độ. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 105km, trong đó, đoạn qua Hà Nội dài 6,3km, gồm 6 làn xe, mặt cắt ngang là 35,5m với tổng mức đầu tư 24.446 tỷ đồng.

Đoạn đường đang thi công trong dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo đó, dự án này do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đảm nhiệm ký hợp đồng theo hình thức BOT, tiến độ theo dự kiến ban đầu là 43 tháng, tính từ tháng 10-2008. Đúng theo tiến độ, cao tốc này sẽ hoàn thành vào quý I-2012. Tuy nhiên, kế hoạch giải ngân đến nay mới được 4.500 tỷ đồng, đạt 18%, chậm khoảng 12 tháng.

Bộ GTVT nhận định, việc GPMB đã bàn giao được 85% khối lượng, song chủ yếu là đất nông nghiệp, phần còn lại là đất thổ cư, dù chỉ vướng hơn 10% nhưng ở tình trạng “xôi đỗ” nên gây khó khăn cho công tác thi công. Nguyên nhân chủ yếu, theo Bộ này là do chậm xây khu tái định cư.