TP.HCM:

Cảnh sát nổ súng bắt nhóm “đua nóng” như phim

ANTĐ -Đang loay hoay bẻ khóa trộm xe máy, nhóm đối tượng bị cảnh sát hình sự ập đến bắt quả tang. Lực lượng công an đã buộc phải nổ súng trấn áp trước khi bắt giữ.

Ngày 7/3, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hưng (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hưng bị bắt giữ khi cùng đồng bọn định lấy trộm chiếc xe máy để ngoài cây ATM.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6/3 Hưng gặp Tú và Hà (không rõ lai lịch) tại chợ Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Cả ba thống nhất đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền chia nhau ăn xài. Nhưng khi chúng đến khu vực cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) thì bị tổ cảnh sát hình sự quận Thủ Đức bám theo.

Đối tượng Lê Văn Hưng


Khi ba tên đến trước trụ rút tiền ATM tại số 94 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Phú, quận Thủ Đức, thì phát hiện anh H. để xe máy ở ngoài đi vào rút tiền. Chúng dừng xe, ra hiệu sẽ ra tay. Đối tượng Hà bước đến gần sử dụng đoản phá khóa xe anh H.

Đúng lúc này tổ cảnh sát hình sự ập tới vây bắt. Nhanh như cắt ba tên vùng chạy buộc công an phải nổ súng trấn áp. Tên Hưng bị khống chế, bắt giữ tại chỗ, còn Hà và Tú chạy thoát. Công an thu giữ tại hiện trường chiếc xe máy hiệu Exciter Hưng sử dụng làm phương tiện thực hiện vụ trộm.

Công an quận Thủ Đức đang truy bắt hai đồng phạm của Hưng, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.