Cảnh sát giao thông tập trung xử lý học sinh vi phạm giao thông

ANTD.VN - Ngày 1-10, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an chính thức khởi động “chiến dịch” cao điểm xử lý vi phạm giao thông của học sinh trên toàn quốc, kéo dài đến hết tháng 10.

Đây là một bước đi quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm giải quyết tình trạng vi phạm giao thông đang gia tăng trong nhóm đối tượng học sinh, cũng như giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc liên quan đến tai nạn giao thông.

Xác minh, xử lý phụ huynh giao xe cho con chưa đến tuổi

Theo Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, số lượng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 7 tháng đầu năm 2024, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh tăng 21,64% so với cùng kỳ liền kề trước đó.

Những hành vi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ và chở quá số người quy định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ra quân xử lý học sinh vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh ra quân xử lý học sinh vi phạm giao thông

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, Cục CSGT đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý mạnh mẽ hơn, nhằm thay đổi nhận thức của cả học sinh và phụ huynh.

Ngoài các hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này, lực lượng CSGT cũng tập trung xử phạt những phụ huynh hoặc người giám hộ giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện, hoặc vi phạm quy định dừng, đỗ xe gần khu vực trường học, gây ách tắc giao thông.

Hình ảnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An

Hình ảnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An

Đại diện Cục CSGT cho biết, mục tiêu của đợt cao điểm này là thông qua việc xử lý vi phạm có thể răn đe, tạo ra sự thay đổi về nhận thức và hành vi của học sinh, phụ huynh trong việc chấp hành các quy định về giao thông.

Song song với việc xử phạt, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh hơn nữa, tập trung vào việc phối hợp với các nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, hướng dẫn trong các buổi sinh hoạt chung và trực tiếp với các học sinh vi phạm.

Công an tỉnh Ninh Thuận xử phạt nhiều học sinh vi phạm giao thông

Công an tỉnh Ninh Thuận xử phạt nhiều học sinh vi phạm giao thông

"Các vi phạm giao thông của học sinh, nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chúng tôi mong muốn không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng phải ý thức rõ về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn giao thông," đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra tại các tuyến đường liên xã, liên thôn và những khu vực thường xuyên có tình trạng học sinh tụ tập, vi phạm. Những hành vi như lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép sẽ bị xử lý triệt để.

Tăng cường xử lý vi phạm

Ghi nhận tại Thủ đô Hà Nội, ngay trong sáng nay (1/10), mặc dù trời mưa, các Tổ công tác đặc biệt đã triển khai kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm. Chỉ trong 1 giờ, từ 6h30 đến 7h30, các tổ công tác đã xử lý 31 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ hàng chục phương tiện. Vi phạm chủ yếu là học sinh không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ độ tuổi điều khiển, trong đó có cả phụ huynh chở con đi học nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đưa con em đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đưa con em đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hà Nội, cho biết, ngay từ đầu tháng 9, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các em học sinh.

"Từ ngày 5-9-2024 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan và trường học tổ chức 24 buổi học ngoại khóa, tuyên truyền về luật giao thông cho hơn 23.000 học sinh và hàng nghìn giáo viên.

Chúng tôi xác định, quan trọng nhất là thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của các em học sinh, phụ huynh đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nên đơn vị đã giao các đội địa bàn, các tổ công tác đặc biệt triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm học mới" - Đại tá Trần Đình Nghĩa thông tin.

Các tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông từ đầu năm học mới

Các tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông từ đầu năm học mới

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội cũng nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, các đơn vị sẽ bố trí lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các trường học, nhất là thời gian đầu và cuối giờ học.

Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

* Một số hình ảnh xử lý học sinh vi phạm giao thông tại Hà Nội