Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý đối với học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ghi nhận tại nút giao thông ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 7 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã triển khai tổ công tác tuần tra, kiểm soát. Mục tiêu chính là học sinh, những đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại khu vực này, vi phạm phổ biến nhất là không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện trên 50 phân khối đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi. Theo ghi nhận, tình trạng này diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao cho an toàn của bản thân các em học sinh và người tham gia giao thông khác.

Nữ sinh đi xe máy trên đường đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Nữ sinh đi xe máy trên đường đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm

Thiếu tá Trần Doãn Tuyên, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7, cho biết: “Trong thời gian qua, trên địa bàn Thanh Xuân và Hà Đông, tình hình học sinh vi phạm giao thông vẫn còn diễn ra. Đội đã triển khai đồng bộ các phương pháp, nghiệp vụ để kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.

Dù tìm đủ lý do để bao biện vi phạm, nhưng việc xử lý vẫn được tiến hành để tạo sự răn đe đối với các em học sinh

Dù tìm đủ lý do để bao biện vi phạm, nhưng việc xử lý vẫn được tiến hành để tạo sự răn đe đối với các em học sinh

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 7 phân tích các hành vi vi phạm chủ yếu của học sinh, sinh viên bao gồm: Không đội mũ bảo hiểm - Đây là vi phạm nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến thương vong nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn; Đi ngược chiều - Gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện với các phương tiện khác;

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông - Dễ dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn; Đi không đúng làn đường, phần đường - Gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác; Học sinh chưa đủ 18 tuổi điều khiển phương tiện trên 50 phân khối - Vi phạm luật giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh ảnh 4

Vẫn còn những trường hợp học sinh chưa chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Mặc dù thời gian gần đây, do công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, xử lý đã mang lại hiệu quả nhất định, khi tình trạng học sinh sinh viên vi phạm giao thông giảm hẳn. Song, Đội Cảnh sát giao thông số 7 nói riêng và lực lượng Cảnh sát giao thông-trật tự nói chung toàn thành phố sẽ vẫn tiếp tục xử lý, không để tình trạng vi phạm tồn tại kéo dài.

Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, không để tai nạn, va chạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, mang đến sự mất mát cho các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2024, đã có 1.615 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông, 747 phương tiện bị tạm giữ.

Rõ ràng, vấn đề học sinh vi phạm giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, mà nó cần được quan tâm giải quyết đồng bộ từ gia đình, nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Và hơn cả, chính các em hàng ngày tham gia giao thông cần phải tự nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.