Cảnh sát giao thông gồng mình trong mưa rét đón người dân về Thủ đô an toàn sau kỳ nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chiều tối 5/2, áp lực về giao thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố rất lớn. Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đang gồng mình trong mưa rét nỗ lực phân luồng chống ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông. 

Ngay sau lễ ra quân vào sáng sớm hôm nay 5/2, 100% CBCS Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện những phương án kế hoạch phòng chống ùn tắc và tai nạn giao thông, đón người dân trở về Thủ đô làm việc, học tập được an toàn sau kỳ nghỉ Tết.

Bắt đầu từ trưa 5/2, lưu lượng người dân và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Thủ đô đã đông đúc gấp nhiều lần trước đó. Mật độ phương tiện càng gia tăng vào khung giờ chiều tối. Trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố, các cửa ngõ Thủ đô, áp lực về giao thông càng lúc càng lớn.

Đội Cảnh sát giao thông số 14 triển khai lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông tại đường Giải Phóng

Đội Cảnh sát giao thông số 14 triển khai lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông tại đường Giải Phóng

Dự báo đúng, trúng và sớm tình hình, lực lượng CSGT Thủ đô đã đồng loạt triển khai lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, toàn bộ CBCS của đơn vị đều được “rải” ra đường trên địa bàn cửa ngõ phía Nam của thành phố. Ngoài những tổ công tác phân luồng ở các ngã tư, nút giao thông huyết mạch, Đội CSGT số 14 còn bố trí các tổ tuần lưu làm nhiệm vụ chống ùn tắc giao thông ở các lối lên xuống đường dẫn trên cao.

“ Đầu Pháp Vân- Cầu Giẽ và dọc theo trục đường dẫn lên xuống đường trên cao là mấu chốt chống ùn tắc giao thông, nhất là trong thời khắc cao điểm, sau lễ, Tết như hiện nay”- Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Thời tiết càng về chiều tối càng lạnh và mưa. Mưa như tiếp sức thêm cho cái lạnh đầu năm thêm cắt da cắt thịt. Dẫu vậy, cũng như CBCS đội CSGT số 14, Đội CSGT số 6 và các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông vẫn lặng thầm giữa những ngã tư, tuyến đường để làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn.

CBCS Đội Cảnh sát giao thông số 6 phân luồng chống ùn tắc tại đường Phạm Hùng

CBCS Đội Cảnh sát giao thông số 6 phân luồng chống ùn tắc tại đường Phạm Hùng

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 thông tin nhanh, toàn bộ tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Xuân Thuỷ… đều đã được đơn vị bố trí lực lượng từ sớm để “đón” người dân về Thủ đô an toàn, thông suốt. Hiện nhiều tuyến đường mật độ phương tiện đang rất đông, áp lực về giao thông rất lớn. Cùng với sự cố gắng nỗ lực phân luồng của CSGT, CSGT cũng khuyến cáo người dân tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm những quy định về đảm bảo an toàn giao thông, qua đó phòng chống ùn tắc, tai nạn cho chính bản thân và người dân xung quanh.

Trước đó, báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trong những ngày trước kỳ nghỉ Tết, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên hầu hết các tuyến đường, phố, khu vực các khu trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ hoa, chợ Tết; đặc biệt trong các ngày giáp Tết (từ ngày 28/01 đến ngày 30/01/2022, tức từ 26 đến 28 tháng Chạp), lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến trên các tuyến Quốc lộ, trục chính, vành đai trọng điểm của Thành phố, khu vực các bến xe, nhà ga do nhân dân về quê đón Tết, dẫn tới ùn ứ giao thông tại một số tuyến, nút, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài.

Giao thừa năm Nhâm Dần 2022, Thành phố không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới, do đó, vào đêm ngày 31/01/2022 và rạng sáng ngày 01/02/2022 (tức đêm 29, rạng sáng mùng 01 Tết), lưu lượng người và phương tiện giảm nhiều so với mọi năm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, nhiều điểm tâm linh, đền chùa đóng cửa như đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tứ trấn Thăng Long...; tuy nhiên, giữ nét văn hóa truyền thống, nhiều người dân vẫn tập trung đến dâng hương, vái vọng, dẫn đến mật độ phương tiện tăng cao; nhiều phương tiện dừng đỗ không đúng quy định tại khu vực các điểm tâm linh

Từ ngày 29/01/2022 đến ngày 04/02/2022, trên địa bàn thành phố: xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm 05 người chết, 04 người bị thương. (So sánh cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2021, giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương).

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự, TTATGT, trật tự công cộng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT phục vụ Tết Nguyên đán, đặc biệt là Kế hoạch số 690/KH-CAHN-PV01 ngày 13/12/2021 của Công an thành phố Hà Nội về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân 2022.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang tập trung lực lượng đảm bảo an toàn cho nhân dân trở về Thủ đô an toàn sau kỳ nghỉ Tết.